Tìm thấy thi thể công nhân mắc kẹt trong giếng sâu 380 m

08/10/2016 13:31 GMT+7

Thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ tai nạn hầm lò tại dự án thi công hầm lò của Công ty Than Núi Béo (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã được đưa ra ngoài sau hơn 20 giờ vùi lấp trong giếng sâu 380 m.

Lúc 8 giờ ngày 8.10, thi thể anh Đỗ Minh Hải (23 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bình, Chánh văn phòng Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin cho biết, thi thể anh Hải được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để khám nghiệm tử thi trước khi đưa về gia đình lo hậu sự.

tin liên quan

Công nhân mắc kẹt trong giếng sâu 380 m
Lực lượng cứu hộ đang giải cứu một công nhân bị mắc kẹt khi thi công một giếng đứng tại khai trường của Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (phường Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).
Công ty Xây dựng mỏ hầm lò số 1 - Vinacomin là nhà thầu thi công hầm lò cho Công ty cổ phần Than Núi Béo từ năm 2012 đến nay, Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin là đơn vị tư vấn thiết kế. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 5.300 tỉ đồng.

Trước đó, vào trưa 7.10, anh Hải cùng 2 công nhân khác của công ty này đang làm trong một đường lò nghiêng thì thành giếng bất ngờ bị bục. 2 công nhân chạy kịp còn anh Hải bị mắc kẹt. Giếng đứng có đường kính 6 m, sâu 380 m, lượng nước, bùn rất lớn nên lực lượng cứu hộ phải dùng bơm công suất lớn hút nước, bùn ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân, khắc phục sự cố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.