Tìm thấy thi thể thanh niên đu dây cáp qua sông bị lũ cuốn trôi

26/07/2018 13:16 GMT+7

Khi được tìm thấy, thi thể anh Lâm trong tình trạng bị một cuộn dây dù dài hơn 50 m quấn chặt vào người, mắc vào bụi cây dưới sông.

Trưa 26.7, thông tin từ Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày (26.7), lực lượng cứu hộ và các thợ lặn đến từ tỉnh Đồng Nai đã tìm được thi thể anh Vũ Danh Lâm (27 tuổi, ngụ tại xã Núi Thượng, H.Tân Phú, Đồng Nai) bị lũ trên sông Đạ Quay cuốn vào trưa 23.7.
Thi thể anh Vũ Danh Lâm được tìm thấy trong tình trạng bị mắc kẹt trong bụi cây dưới sông Đạ Quay (đoạn thuộc xã Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), cách hiện trường nơi anh Lâm gặp nạn khoảng 300 m.
Khi được tìm thấy, thi thể anh Lâm bị một cuộn dây dù dài hơn 50 m quấn chặt vào người, mắc vào bụi cây dưới sông.
Lực lượng cứu hộ cho biết vị trí tìm thấy thi thể anh Lâm sâu hơn 10 m, nước sông chảy xiết, đáy sông có rất nhiều tảng đá lớn cùng nhiều bụi cây. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể anh Lâm cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 11 giờ ngày 23.7, anh Vũ Danh Lâm cùng với một số người đu dây cáp qua sông Đạ Quay (đoạn qua thôn 1, xã Đạ M’ri, H.Đạ Huoai) để vào làm thuê cho một công ty trên địa bàn. Trong lúc đu dây cáp qua sông, không may anh Lâm bị nước lũ cuốn trôi.
Chứng kiến vụ việc, những người đi cùng và người dân địa phương gần hiện trường đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng bất thành.
Sau khi nhận được tin báo, H.Đạ Huoai đã huy động lực lưọng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 4 (Lâm Đồng) cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.