Tin cuối cùng về cơn bão số 7

06/11/2006 16:03 GMT+7

Hồi 13 giờ trưa nay (6/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trong khoảng 13,5 đến 14,5 độ vĩ bắc; 113,0 đến 114,0 độ kinh đông, trên vùng biển giữa quần đào Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Trong 12 giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển chậm về phía tây nam, suy yếu rồi tan dần.

Trước đó, sau khi vượt qua quần đảo Philippines, ngày 30/10, bão số 7 đã đi vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất gần trung tâm cấp 13, giật trên cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10-15 km một giờ, đồng thời mạnh dần lên.

Tối 1/11, khi di chuyển đến vùng biển giữa quần đào Hoàng Sa và quần đào Đông Sa, bão số 7 mạnh lên cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 15 và di chuyển chậm lại. Đêm 1/11 và sáng 2/11, bão số 7 hầu như ít di chuyển. Từ ngày 30/10 đến tối 2/11, bão đã gây ra gió mạnh trên khu vực bắc Biển Đông từ cấp 10 trở lên trong vùng bán kính khoảng 120 đến 150 km, từ cấp 6 trở lên trong vùng bán kính từ 250 đến 300 km tính từ tâm bão. Sau đó bão dịch chuyển rất chậm về phía nam và suy yếu dần. Sáng 3/11, bão chỉ còn mạnh cấp 10, di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ tương đối ổn định, khoảng 5 đến 10 km một giờ, tiếp tục suy yếu thêm đồng thời bán kính vùng gió mạnh cũng thu hẹp dần lại. Tối 4/11, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây nam khoảng 5 km một giờ. Trưa 6/11, ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ trưa nay (6/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trong khoảng 13,5 đến 14,5 độ vĩ bắc; 113,0 đến 114,0 độ kinh đông, trên vùng biển giữa quần đào Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Trong 12 giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển chậm về phía tây nam, suy yếu rồi tan dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu vùng áp thấp, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Biển động mạnh.
Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 7.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.