Tín dụng đen ‘núp bóng’ doanh nghiệp khủng bố con nợ

Đức Tiến
Đức Tiến
13/12/2018 22:43 GMT+7

Các nhóm tín dụng “đen” thường núp bóng doanh nghiệp, công ty đòi nợ để quy tụ những người có tiền án tiền sự sử dụng chiêu trò “khủng bố” tinh thần con nợ.

Các nhóm tín dụng “đen” thường núp bóng doanh nghiệp, công ty đòi nợ để quy tụ những người có tiền án tiền sự sử dụng chiêu trò khủng bố “con nợ”, ông Trần Văn Tần, Phó vụ trưởng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “nhận diện tín dụng đen và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn” do Báo Công an Nhân dân tổ chức vào ngày 13.12.
Cũng theo ông Tần, các chế tài về hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn nhẹ, chưa nghiêm nên các nhóm giang hồ, cho vay nặng lãi vẫn hoạt động ngầm để trục lợi; nảy sinh các nhóm đòi nợ thuê bất hợp pháp, đòi nợ kiểu khủng bố, xã hội đen.
Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương, cho biết các hoạt động của cá nhân, tổ chức cho vay được áp dụng với cụm từ tín dụng “đen” này gần giống “xã hội đen”. Khi người vay không có tiền trả sẽ bị nhóm người này khủng bố tinh thần, bắt giữ người trái pháp luật, xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản; thậm chí giết người...
Các nhóm tín dụng “đen” thường dán tờ rơi, quảng cáo trên mạng xã hội “cho vay không cần thế chấp, nhận tiền ngay trong ngày”.
Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, cho biết khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc trả tiền không đúng hạn thì sẽ bị các “đầu gấu” tìm đến nhà đổ chất bẩn; mang quan tài, vòng hoa đến uy hiếp, đe dọa con nợ.
Cũng theo thượng tá Huấn, các nhóm tín dụng “đen” thường núp bóng doanh nghiệp, công ty đòi nợ để quy tụ những người có tiền án tiền sự thường xuyên sử dụng chiêu trò đe dọa mang tính chất xã hội đen, trấn áp khủng bố tinh thần con nợ gây hoang mang cho người dân.
“Chính phủ đã ban hành nghị định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Tuy nhiên hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trong thời gian qua công ty đòi nợ thuê thực chất là hoạt động trá hình. Chủ yếu là thuê các đối tượng giang hồ cộm cán nằm trong các tổ chức đòi nợ thuê và hoạt động thời vụ”, thượng tá Huấn nói và dẫn chứng thêm, ở TP.HCM có nhiều công ty đòi nợ thuê, dựng lên một giám đốc công ty có bằng cấp, nhưng thực chất người này chỉ là “bù nhìn”.
“Nhân lực chủ yếu trong các công ty là những người có tiền án tiền sự, có tính chất côn đồ. Không những thế ở TP.HCM và nhiều địa phương khác còn xảy ra tình trạng các công ty hoạt động “trá hình” này tranh giành địa bàn, lĩnh vực đòi nợ dẫn đến ẩu đả, đâm chém lẫn nhau gây mất an ninh trật tự và thiệt hại nghiêm trọng cho người dân”, thượng tá Huấn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.