Tin khẩu quyết ‘chó tránh đầu, trâu tránh đuôi’: Sai lầm ‘chết người’ của tài xế Việt!

22/09/2021 18:30 GMT+7

Chẳng hiểu căn cứ vào đâu, nhiều tài xế ô tô cứ khư khư tin vào câu khẩu quyết “chó tránh đầu, trâu tránh đuôi”, xem đấy như một kinh nghiệm bắt buộc phải nằm lòng khi lái xe. Dẫu rằng đây thực tế là sai lầm tai hại.

Đọc qua bài viết “Ô tô chạy tốc độ 100 km/giờ gặp chó băng qua đường: Nên tránh hay không?” trên báo Thanh Niên, tôi chợt nhớ ra một thực tế rất đáng lo ngại. Đó là việc các anh em tài xế đang “sùng bái” câu khẩu quyết: “chó tránh đầu, trâu tránh đuôi”. Thậm chí, nhiều người xem đây như một kinh nghiệm xương máu, buộc phải nằm lòng mỗi khi ôm vô lăng.

Theo cách hiểu phổ biến mà tôi được nhiều người giải thích, câu khẩu quyết này nhắc các tài xế khi đang lái xe trên đường mà không may gặp trường hợp động vật lao ra bất ngờ thì cứ “chuẩn y” mà áp dụng. Tức là gặp chó thì đánh lái lách xe về phía đầu của con chó đang lao tới. Ngược lại, nếu gặp trâu hoặc bò thì đánh lái cho xe lách về phía đuôi.

Nghe thì gật đầu vậy. Chứ thực tế gần 20 năm hành nghề lái xe, tôi chưa bao giờ tin và áp dụng cách xử lý này. Vì cá nhân tôi cho rằng kinh nghiệm này không đúng, thậm chí nếu lái xe theo cách đó còn gây nguy hiểm cho mình và các xe khác cùng lưu thông.

Nếu đang chạy với tốc độ cao mà gặp chó băng qua đường, tốt nhất không nên đánh lái tránh

Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, trường hợp đang đi trên đường với tốc độ cao mà chẳng may gặp động vật băng qua đường, cách tốt nhất là tài xế cần ghì chặt vô lăng, cho xe tông thẳng vào chướng ngại vật. Cách lái này sẽ hạn chế được cao nhất rủi ro. Tôi đã ít nhất 2 lần làm như vậy. Và hậu quả chỉ là tông chết 2 con chó chạy sang đường… và về rửa xe. Ngoài ra không thiệt hại gì.

Còn nếu đánh lái để tránh, trường hợp chạy với tốc độ cao (trên 60 km/giờ) dù tránh sang bên nào đi nữa, tôi cho rằng đều rất nguy hiểm. Xe đang chạy với tốc độ cao khi đánh lái sẽ rất dễ lật và tài xế dễ mất kiểm soát. Đó là chưa kể, khi tình huống diễn ra nhanh quá, dám chắc không mấy người kịp liếc gương chiếu hậu. Trường hợp bạn cố đánh lái sang hai bên nhưng không quan sát phía sau, không cần nói chắc ai lái xe cũng sẽ biết mức độ nguy hiểm thế nào? Thậm chí gây tai nạn liên hoàn cho cùng lúc nhiều xe.

Đáng tiếc là nhiều tài xế bây giờ lại không nắm được và vẫn đang “sùng bái” câu khẩu quyết “chó tránh đầu, trâu tránh đuôi” một cách vô căn cứ, vô tội vạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.