Tin nhắn hé lộ kế hoạch ám sát phó tổng thống Argentina

16/09/2022 12:40 GMT+7

Các tin nhắn được tiết lộ tại tòa án dường như cho thấy một kế hoạch đã được suy tính trước để ám sát phó tổng thống Argentina hồi đầu tháng này, truyền thông địa phương đưa tin.

Phó tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner xuất hiện hôm 2.9 sau vụ tấn công

reuters

Cuộc tấn công bất thành nhằm vào Phó tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã làm rung chuyển chính trường vốn đã chìm trong đấu đá nội bộ ở Argentina, giữa lúc nền kinh tế cũng đang lao đao, theo Reuters.

Brenda Uliarte, bạn gái của kẻ tấn công Fernando Sabag Montiel, nói rằng "để làm sạch Argentina, cần phải đổ máu", theo tin nhắn được đăng tải bởi các tờ báo địa phương La Nacion Clarin.

Sabag Montiel đã chĩa súng lục vào đầu bà Fernandez de Kirchner ở cự li rất gần vào đêm 1.9 và bóp cò, nhưng không có đạn bắn ra, theo Reuters.

Uliarte, người đã bị buộc tội âm mưu giết người cùng với Sabag Montiel, được cho là đã nói với anh ta rằng họ cần phải "xả đạn" vào bà Fernandez de Kirchner.

Phó tổng thống Argentina đang phải đối diện cáo buộc tham nhũng mà bà phủ nhận.

Kể từ khi Sabag Montiel bị bắt, Uliarte và hai người khác cũng bị tạm giữ để phục vụ một cuộc điều tra hình sự.

Theo thông tin từ cuộc điều tra, vào cuối tháng 8, Uliarte và bạn trai được cho là đã bắt đầu tìm kiếm căn hộ, với hy vọng tìm được một nơi gần nhà riêng của bà Fernandez de Kirchner tại khu vực Recoleta giàu có ở Buenos Aires.

Nói chuyện với một người bạn (cũng đã bị bắt), Uliarte dường như đã mô tả động cơ của mình.

"Tôi phát ngán vì bà ta ăn cướp và không bị làm sao cả... Nếu (vụ tấn công) được thực hiện, tôi sẽ chuyển đến một quốc gia khác và thậm chí thay đổi danh tính của mình", tin nhắn được công bố cho thấy.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Augustin Rossi, nhà chức trách Argentina tin rằng Sabag Montiel, người xăm lên khuỷu tay hình "mặt trời đen" có liên hệ với chủ nghĩa tân phát xít, có quan hệ với các nhóm cực hữu cực đoan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.