|
Anh thảo luận dự luật Brexit trọng điểm; Triều Tiên ăn mừng thành công thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6; Ngày đầu tiên đi học của Hoàng tử George… Mời các bạn theo dõi bản tin Tin nhanh Quốc tế ngày 8.9.
|
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ “gắn bó với Ukraine lâu dài” và nhấn mạnh rằng cuộc xung đột hiện tại sẽ không kết thúc bằng chiến thắng dành cho Nga.
Hôm 30.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Hồng Kông đã vượt qua nhiều thách thức và "trỗi dậy từ đống tro tàn", khi ông đến đây tham dự lễ kỷ niệm 25 năm kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc.
Tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha ngày 29.6 đưa tin hai người đàn ông Việt Nam đã bị cảnh sát tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha) bắt giữ liên quan đến một tố cáo tấn công tình dục.
Theo hãng RT, trong cuộc họp báo hôm 29.6 tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các mục tiêu của Moscow ở Ukraine không thay đổi.
Tờ Financial Times ngày 30.6 đưa tin chính quyền Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ công khai đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ F-16, sau khi Ankara thôi phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.
Hôm 30.6, lực lượng Nga đã rút khỏi đảo Rắn trên biển Đen. Nga nói đã hoàn thành nhiệm vụ và rút quân, và gọi đây là “cử chỉ thiện chí” qua đó mở thông đường cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Ngược lại, Ukraine nói quân đội nước này đã đánh đuổi quân Nga ra khỏi đảo thành công.
Quân đội Nga hôm 30.6 tuyên bố đã "hoàn thành nhiệm vụ" và rút khỏi đảo Rắn (đảo Zmiinyi) ở Biển Đen, xem đây là "cử chỉ thiện chí" để Ukraine xuất khẩu nông sản.
Ngày 29.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này cần khoảng 5 tỉ USD mỗi tháng để bù đắp thâm hụt ngân sách.
Nga và Ukraine ngày 29.6 đã tổ chức lần trao đổi tù binh có số lượng lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Mỗi nước đã đưa ra trao đổi 144 tù binh.
Theo Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, các thành viên NATO đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng kháng cự Nga với sự hỗ trợ từ phương Tây là con đường duy nhất dành cho Ukraine.
Trong lần đầu tiên cập nhật tài liệu chiến lược sau 12 năm, liên minh quân sự phương Tây đã xác định Trung Quốc là "thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương".
Ngày 28.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "tiến hành thêm nhiều nhiệm vụ chiến trường".