Tin tặc Romania tấn công máy chủ Lầu Năm Góc lãnh án

09/10/2012 06:34 GMT+7

(TNO) Manole Rzvan Cernianu, tin tặc người Romania từng bị bắt giữ vì tội tấn công máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa nhận mức án 2 năm tù (án treo).

Theo Techworld ngày 8.10, Manole Rzvan Cernianu - còn được biết đến với mật danh "TinKode" - đã bị một tòa án tại Romania tuyên phạt 2 năm tù treo vì tội tấn công các hệ thống máy tính thuộc sở hữu của tập đoàn Oracle, NASA và cả Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đồng thời, tin tặc người Romania này còn phải nộp khoản tiền bồi thường hơn 120.000 USD.

Techworld dẫn lại thông tin từ website của Bộ Tư pháp Romania cho biết, Cernianu bị kết án vào ngày 26.9 với các cáo buộc gồm: chuyển dữ liệu từ một hệ thống máy tính mà không được cho phép; làm ảnh hưởng sự vận hành bình thường của một hệ thống máy tính bằng cách xóa, chỉnh sửa hay gửi đi các dữ liệu kỹ thuật số; tạo ra, bán hay phân phối một thiết bị hay một chương trình máy tính được thiết kế để sử dụng trong các hành động phạm tội trên mạng; tạo ra, bán hay phân phối mật khẩu hay mã truy cập mà không được cho phép qua đó chúng có thể được sử dụng để truy xuất một hệ thống máy tính nhằm phục vụ cho một hành động phạm tội trên mạng.

Ngoài ra, Cernianu còn bị cáo buộc đã tấn công hệ thống máy tính của Hải quân Hoàng gia Vương Quốc Anh, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và thậm chí máy chủ MySQL - hiện thuộc quyền sở hữu của hãng Oracle - cũng như máy chủ của hãng tìm kiếm Google.

An Huy

>> Tin tặc Romania bị bắt vì xâm nhập máy chủ Lầu Năm Góc
>> Website chính phủ Thụy Điển liên tục bị tin tặc tấn công

>> Tin tặc lên chiến dịch lớn tấn công các ngân hàng Mỹ
>> Nhà Trắng bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc tấn công mạng tối mật của Nhà Trắng
>> Nhà sáng lập WikiLeaks từng là một tin tặc khét tiếng
>> Một thủ lĩnh nhóm tin tặc Anonymous bị bắt
>> Tin tặc không "chôm" dữ liệu Apple từ FBI
>> Al-Jazeera lại bị tin tặc tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.