Tin tặc tung tin NATO muốn chiếm lãnh thổ Nga

13/06/2015 06:59 GMT+7

Hãng thông tấn Sputnik ngày 12.6 đưa tin một nhóm tin tặc chưa rõ nguồn gốc đã đột nhập hệ thống máy chủ của Bộ Quốc phòng Lithuania và đăng kế hoạch giả về việc NATO muốn sáp nhập vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Hãng thông tấn Sputnik ngày 12.6 đưa tin một nhóm tin tặc chưa rõ nguồn gốc đã đột nhập hệ thống máy chủ của Bộ Quốc phòng Lithuania và đăng kế hoạch giả về việc NATO muốn sáp nhập vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Thậm chí, kế hoạch này còn khẳng định một trong những mục tiêu của cuộc diễn tập đang diễn ra của NATO tại các nước vùng Baltic và Ba Lan với sự tham gia của 6.000 quân từ ngày 1 - 19.6 là nhằm chuẩn bị thôn tính Kaliningrad.
Giới chức Lithuania khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật đồng thời thừa nhận máy chủ Bộ Quốc phòng nước này bị tấn công vào tối 10.6.
Hãng tin Delfi của Lithuania dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Victoria Cemenite cho biết kế hoạch nói trên đã bị xóa và vụ việc đang được điều tra.
Bộ trưởng Quốc phòng Juozas Olekas nhấn mạnh hành động của tin tặc nhằm bôi nhọ Lithuania và NATO. Nga hiện chưa có phản ứng về vụ việc.
Kaliningrad là vùng lãnh thổ ven bờ biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Lithuania, tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.