Tin tặc và chiến tranh mạng - Bài 3: “Yêu râu xanh” hoành hành thế giới ảo

21/09/2010 22:58 GMT+7

Không cần là tin tặc trình độ thượng thừa, những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em vẫn là mối họa khôn lường trên internet.

Trẻ em ngày nay rành rẽ thế giới mạng từ sớm, mẫu giáo đã biết vào Google tìm game chơi, vào tiểu học có thể chat thành thạo, lên cấp 2 đã rành rẽ Facebook, Twitter... Tuy nhiên, phần lớn lại chưa đủ kinh nghiệm để đề phòng những nguy hiểm luôn rình rập trên mạng. Trẻ em vì thế rất dễ sụp bẫy bọn tội phạm tình dục.

Hổ mọc thêm cánh

Internet đã giúp phim ảnh đồi trụy được phát tán ngày càng dễ dàng và góp phần khiến tội phạm tình dục tăng mạnh. Không phải ai xem phim ảnh đồi trụy cũng là tội phạm nhưng việc tiếp cận quá thường xuyên và dễ dàng những nguồn “tài liệu đen” là bước đệm để bọn tội phạm thủ ác. Nghiên cứu từ một nhà tù chuyên giam giữ tội phạm tình dục tại Mỹ được báo cáo ở Diễn đàn Tội phạm mạng quốc tế (FIC) năm 2008 cho thấy, 80% những kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em thừa nhận đã xem phim khiêu dâm trước khi hành động.

- Hôm 27.8, cảnh sát Úc thông báo đã phá một đường dây tội phạm tình dục trẻ em đa quốc gia trên Facebook. Ít nhất 11 nghi can đã bị bắt tại Úc, Anh và Canada vì tội phát tán phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Trước đó khoảng một tuần, cảnh sát Tây Ban Nha cũng bắt giữ 32 nghi can với tội danh tương tự.

- Đầu tháng 2.2010, cảnh sát Israel đã bắt giữ Avinoam Braverman, 33 tuổi vì nghi ngờ hắn đã dụ dỗ qua internet hơn 1.000 bé gái từ 8 - 15 tuổi. Không ít nạn nhân đã bị hắn cưỡng hiếp.

- Tháng 10.2009, tướng “5 sao” Raymond Germanos, 68 tuổi, một nhân vật cao cấp của quân đội Pháp đã phải ra tòa vì tội tàng trữ hơn 3.000 hình ảnh đồi trụy của trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi. Ông đã nhận tội và chấp nhận điều trị tâm lý.

Chỉ trong vòng vài năm gần đây đã có hàng chục ngàn website khiêu dâm trẻ em bị phát hiện, đặc biệt là tại các quốc gia chưa có luật lệ cụ thể về tội phạm mạng. Theo chuyên gia Isabelle Ouellet thuộc Văn phòng điều tra tội phạm tin học Québec - Montréal (Canada), nguồn phim ảnh khiêu dâm trẻ em chủ yếu có được do cưỡng ép, lừa đảo nhưng đôi khi cũng do nạn nhân tự nguyện. Chỉ huy đơn vị Phòng, chống tội phạm mạng thuộc Hiến binh quốc gia Pháp Alain Permingeat thì cho biết từ 15%-30% những kẻ đưa hình ảnh khiêu dâm trẻ em lên mạng cũng chính là thủ phạm xâm hại nạn nhân. Điều đáng lo ngại là có nhiều phụ huynh vì không rành rẽ về internet nên không kiểm soát được khi con “lang thang” trên thế giới ảo. Không có sự hướng dẫn của người lớn, nhiều em tự tung “ảnh nóng” lên mạng mà không ý thức được độ nguy hiểm và đã trở thành nạn nhân của bọn “yêu râu xanh” luôn chực chờ.

Sự phổ biến của các trang xã hội như Facebook, My Space... cũng chính là nơi lý tưởng để tội phạm tình dục giăng bẫy. Đa số thành viên của các trang này có tuổi đời còn rất trẻ. Luật sư Olivier Proust thuộc Luật sư đoàn Paris nhận định tại FIC 2010, khi đưa hình ảnh gia đình, địa chỉ, điện thoại, các mối quan hệ... lên mạng, nhiều bạn trẻ không ý thức được mình đã công khai hóa những thông tin cá nhân, thậm chí nhạy cảm và hoàn toàn có thể bị lợi dụng. Những tên tội phạm tình dục trẻ em dựa vào đó để “kết bạn”, “chia sẻ” và khi cá đã cắn câu thì “hẹn hò”. Nhờ vào tính chất nặc danh của internet, chúng có thể hóa thân vào đủ mọi vai diễn: hào hoa, giàu có, đa tài, dễ cảm thông...

Phối hợp hành động

Bị kết tội “nối giáo cho giặc”, các nhà quản lý mạng xã hội đã có những phản ứng tích cực. Theo Le Point, các trang Youtube, Facebook, MySpace, Yahoo... đã áp dụng một số công cụ mới như nút bấm “thông báo bị lạm dụng” và hiển thị rõ những hướng dẫn lọc lựa đối tượng được phép xem thông tin cá nhân. Ngoài ra, những chủ tài khoản ở độ tuổi vị thành niên sẽ được chuyển tự động sang chế độ “cá nhân”, và chỉ những ai trong danh sách “bạn bè” mới có thể truy cập.

Hiện nay, cảnh sát nhiều nước đã giăng bẫy trên mạng bằng cách giả làm “nạn nhân tiềm ẩn” để dẫn dụ bọn yêu râu xanh. Luật pháp cũng được thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ này. Như tại Pháp, từ đầu năm 2009 cảnh sát được quyền lập lý lịch giả để tác nghiệp trên internet. Le Point dẫn lời một thành viên đội Phòng chống tội phạm mạng của Pháp cho biết: “Khi đóng giả vai một bé gái vị thành niên tại các chatroom, diễn đàn, website xã hội, chúng tôi nhận được vô số lời mời gọi, tán tỉnh, đôi khi rất khiếm nhã. Có những tên còn đe dọa sẽ xâm nhập máy tính nếu nạn nhân không chịu mở webcam”. Một phương pháp hiệu quả không kém là vào vai yêu râu xanh tìm kiếm phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Những tên tội phạm sẽ sụp bẫy khi nhiệt tình “trao đổi thông tin”, nghiêm trọng hơn là đề nghị cùng tổ chức bắt cóc trẻ em. Các thành viên những đơn vị đặc biệt này thường phải theo dõi sách báo dành cho thiếu nhi, không bỏ sót một phim Walt Disney nào và rành rẽ ngôn ngữ chat tuổi teen. Họ cũng được theo dõi, hỗ trợ tâm lý thường xuyên để tránh mắc bệnh tâm thần phân liệt do phải thể hiện quá nhiều nhân cách.

Chính quyền nhiều nước như Anh, Canada, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và các quốc gia Bắc u áp dụng cách phối hợp cùng các nhà cung cấp internet lớn để lập danh sách kiểm duyệt các website khiêu dâm trẻ em. Danh sách này được cập nhật hằng ngày và áp dụng hệ thống tường lửa rất nghiêm ngặt để ngăn chặn việc truy cập các địa chỉ “đen”. Nhờ vào phương pháp này, mỗi ngày tại Đức có khoảng 300.000 - 450.000 “đường dẫn đen” bị ngăn chặn.

Nguyễn Ngọc Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.