Danh sách 20 người gồm:
1/ Đặng Thị Loan 2/ Đậu THị Hoa (1965) 3/ Hồ Thị Hương (1980) 4/ Khúc Thị Nhạn (1968) 5/ Lê Thị Lương (1968) 6/ Lê Thị Lý 7/ Lê Thị Vân Anh 8/ Lê Thị Yến (1977) 9/ Mạnh Thị Nguyệt (1964) 10/ Nguyễn Thị Thu (1971) |
11/ Nguyễn Thị Vân (1978) 12/ Phạm Thị Thu Hường (1979) 13/ Phạm Thị Tỉu (1960) 14/ Tống Thị Dung 15/ Trần Thị Khiêm (1971) 16/ Tràn Thị Luyến 17/ Trần Thị Tuyến 18/ Trương Thị Cúc (1978) 19/ Võ Thị Loan 20/ Võ Thị Lý (1965). |
(Trước đó IOM đã đặt 25 chỗ nhưng trong danh sách chỉ có 20 người. Trong danh sách giữ chỗ, họ Phạm bị đánh máy sai thành "Phai", tên chị Kiểm bị gõ thành "Khiem").
Cũng lúc 12h29, từ Syria, CTV Thanh Niên nhắn tin SMS cho biết, đoàn di tản đang trú tại nhà thờ cách thủ đô Damacus 50km. Việc tiếp đón không như mong muốn. Bà con khá buồn vì không được về cùng một chuyến bay.
Tin từ IOM cho hay, sau nhóm 20 người đầu tiên, nếu không có thay đổi giờ chót, nhóm 40 người còn lại sẽ cùng bay về Hà Nội vào chiều ngày 5/8. Hiện chúng tôi chưa có danh sách này.
Đang cập nhật...
Tin cập nhật từ CTV Thanh Niên đang có mặt trong đoàn di tản VN vừa cho biết, đoàn 60 người (ít hơn 6 người so với danh sách ban đầu) đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh vào Syria lúc 17h45. Hiện đoàn đang trên đường đến địa điểm nghỉ lại gần TP Tartus.
Trong tổng số 60 người, đã có 20 người được đặt vé bay, nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, họ sẽ bay ngày 3/8 từ sân bay Damascus. Sau khi quá cảnh tại Doha (Quatar), nhóm đầu tiên này sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 14h10 ngày 4/8 trên chuyến bay VN 830 của Vietnam Airlines.
Lúc 23h50 đêm 2/8, sau nhiều giờ chờ đợi, chúng tôi nối mạng được với anh Bùi Văn Dũng khi anh vừa từ biên giới Syria trở về. Anh cho biết giờ chót có 61 người lên xe, ít hơn danh sách ban đầu 5 người. Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, tuy có những thoáng lo âu nhưng nói chung mọi người đều phấn chấn khi tới gần biên giới. Do đoàn xe đưa trên 750 người nhiều quốc tịch di tản nên khi qua cửa khẩu phải mất đến hai giờ làm thủ tục. Tất cả nghỉ lại tại ven biển TP Tartus, sáng nay (3/8) 20 người đầu tiên sẽ đến thủ đô Damascus để lên máy bay về nước lúc 16h40. Anh đã chụp những tấm hình độc đáo và gửi cho Thanh Niên. Đ.N.K |
Theo kế hoạch, sau khi vào Syria, đoàn tiếp tục đến một địa điểm gần TP cảng Tartus (Syria) để nghỉ lại trong những túp lều ven biển. IOM trao mỗi người một chiếc chăn và 23 USD để tiêu vặt trong khi chờ có vé bay chặng đầu tiên trên hành trình về VN. Cần nói thêm, sáng nay, tin nhanh CNN gửi cho phóng viên Thanh Niên cho biết, Israel tiếp tập tấn công, cách Beirut 50 dặm và không kích phía đông bắc biên giới Li-băng - Syria.
|
Danh sách 66 người di tản về VN trong ngày 2/8
Số TT |
Họ và tên |
Ngày sinh |
Số |
Ngày hết hạn |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |
Trương Thị Cúc Khúc Thị Nhạn Mạnh Thị Nguyệt Hồ Thị Hương Đặng Thị Loan Trần Thị luyến Lê Thị Vân Anh Võ Thị Lý Lê Thị Lương Đậu Thị Hoa Phạm Thị Thu Hường Nguyễn Thị Vân Lê Thị Ly Võ Thị Loan Trần Thị Tuyến Trần Thị Kiểm Phạm Thị Tỉu Nguyễn Thị Thu Tống Thị Dung Lê Thị Yến Phạm Thị Thanh Hoài Lê Thị Thơm Nguyễn Thị Tuyết Vũ Thị Thuy Nguyễn Thị Nguyệt Lê Thị Thu Đặng Thị Tiến Trần Thị Tới Lê Thị Thuỳ Hưng Vu Thi An Đinh Thị Phương Phạm Thị Hương Trần Thị Ánh Nguyễn Thị Vinh Lê Thị Xoa Lê Thị Yến Trần Thị Thu Hường Lê Thị Nga Quỳnh Đặng Thị Hiền Tống Thị Chuyên Tống Thị Thoa Đặng Thị Dung Đặng Huyền Nga Nguyễn Thị Thỉnh Lê Thị Yến Đoàn Thị Hồng Nguyễn Thị Thành Võ Thị Chiến Nguyễn Thị Lê Nguyễn Thị Quyết Lê Thị Tám Trần Thị Hạnh Cấn Thị Đồng Đinh Thị Bình Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Bích Hợp Trần Thị Thu Hương Nguyễn Thị Tố Uyên Đặng Quang Huy Nguyễn Thị Hải Yến Lê Thị Hưng Võ Thị Liên Hoàng Thị Thu Hường Phạm Thị Minh Tâm Hoàng Minh Trung Hoàng Mạnh Hà |
13/9/1978 8/9/1968 6/8/1964 15/4/1980 24/4/1965 30/8/1968 8/8/1965 26/5/1979 18/8/1978 28/6/1971 26/2/1960 13/5/1971 20/10/1977 14/10/1973 21/8/1965 19/10/1975 27/8/1981 30/09/1979 26/12/1976 17/6/1972 26/3/1978 2/4/1976 5/1/1971 29/3/1985 20/4/1974 15/10/1978 |
CZ0028009 |
16/10/2008 |
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)