Tin tức giáo dục đặc biệt 1.10: Cơ hội nghề nghiệp sau giãn cách xã hội

30/09/2021 22:18 GMT+7

TP.HCM sau giãn cách, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động, sắp xếp, bố trí lại nhân sự. Những ngành nghề nào nhu cầu tuyển dụng cao là nội dung cần chú ý trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (1.10).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.10) còn nêu những ý kiến đổi mới về thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; các trường đại học, cao đẳng mong sinh viên được tiêm vắc xin để sớm trở lại trường.

Ngành nghề nào nhu cầu tuyển dụng cao? 

Ông Đỗ Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết: "Thời gian sau giãn cách rơi vào sát quý cuối cùng của năm nên các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán được đẩy mạnh, kéo theo nhu cầu nhân lực một số ngành nghề liên quan".
Chẳng hạn khi hết giãn cách xã hội, nhu cầu mua sắm mặt hàng thiết yếu của người dân tăng cao, ngành bán buôn và bán lẻ sẽ có nhiều triển vọng, do đó nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực này có xu hướng tăng.
Còn những lĩnh vực nào khác đang có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lao động cụ thể từng ngành nghề? Thông tin này sẽ được nêu  trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.10).

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM

Đ.L

Tại sao không nên lấy điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển vào ĐH?

Từ những năm 2004, kỳ thi tuyển sinh vào đại học được bắt đầu phương án “3 chung” (chung đề thi, chung đợt thi và ngày thi đồng thời sử dụng chung kết quả thi). Đến nay đã điều chỉnh và chỉ giữ lại “2 chung”, tức là các trường đại học có thể không dùng chung kết quả thi mà xây dựng phương án tuyển sinh riêng. Kỳ thi này có nhiều ưu điểm như giảm áp lực tối đa cho học sinh, tiết kiệm được công sức và tiền của cho cha mẹ học sinh.
Tuy nhiên mấy năm gần đây, đặc biệt năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT để dùng kết quả xét tuyển sinh đại học đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Xã hội rất lo lắng và mong muốn cấp thiết cần đổi mới tuyển sinh vào đại học.
Nhiều chuyên gia cho rằng cần tách phần thi tốt nghiệp THPT và phần tuyển vào đại học.
Phần phân ích cặn kẽ lý do và đề xuất các giải pháp cụ thể sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.