Tin tức giáo dục đặc biệt 7.3: Phập phồng nay học trực tiếp, mai trực tuyến

06/03/2022 22:54 GMT+7

Những ngày này, phụ huynh, giáo viên và học sinh xoay vần không biết ngày nào học trực tiếp, ngày nào ở nhà học trực tuyến. Đây là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (7.3).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.3) bạn đọc biết được giải pháp của các địa phương về việc đi học của học sinh trong giai đoạn số ca F0 trong trường học gia tăng.

Học sinh Hà Nội ở địa bàn cấp độ dịch mức 3 sẽ ngừng đến trường từ ngày mai 7.3

đậu tiến đạt

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Hà Nội, hiện địa bàn có 326 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch mức 3.

Cuối tuần này, Sở GD-ĐT Hà Nội có thông báo gửi các trưởng Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, hướng dẫn việc cho học sinh đến trường từ ngày mai (7.3). Theo đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có dịch cấp độ 3 thì cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ ngày 7.3. Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 thì cho học sinh học tập trực tiếp theo kế hoạch.

Như vậy từ ngày mai, hàng trăm trường học ở Hà Nội sẽ đóng cửa, học sinh quay về tiếp tục học theo hình thức trực tuyến.

Với những trường không nằm ở khu vực dịch cấp độ 3 nhưng số học sinh và giáo viên F0 tăng cao thì sẽ giải quyết thế nào?

Thông tin này sẽ được ghi nhận và phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai cùng với hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM liên quan đến việc đi học của học sinh trong giai đoạn hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.