Tin tức giáo dục đặc biệt ngày mai 14.7: Chấm thi môn văn ra sao?

13/07/2021 22:07 GMT+7

Giám khảo nhận xét gì về đáp án và hướng dẫn chấm thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 là điều cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.7).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.7) còn có những thông tin quan trọng, cần thiết về việc tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM trong giai đoạn cả thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16.

Nhiều bài làm của thí sinh hay hơn đáp án

Dư luận cho rằng đáp án môn ngữ văn đóng và cứng nhắc có thể gây thiệt thòi cho những bài làm có tính phát hiện.
Hôm nay, trong buổi trao đổi với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều giám khảo tỉnh Yên Bái, Phú Thọ cho biết đáp án công bố ngắn gọn nhưng hướng dẫn chấm thi môn ngữ văn rất chi tiết, cho phép giáo viên chấm thi có cơ sở để vận dụng khi chấm những bài làm có tính phát hiện và sáng tạo của thí sinh chứ không yêu cầu thí sinh phải trả lời đúng ý A, ý B... mới đạt điểm.
Trong khi đó, trưởng môn chấm tự luận hội đồng thi tỉnh Yên Bái, cho biết trên thực tế với môn văn, học sinh thậm chí có thể viết hay hơn đáp án, không giống hoàn toàn với đáp án nên giáo viên chấm thi phải ghi nhận và có đánh giá xác đáng với những bài làm như vậy.
Bài ghi nhận tình hình chấm thi ở 2 tỉnh này trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.7) sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm tình hình chấm thi môn tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay ra sao.

Học sinh lớp 1 tại TP.HCM

Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh đầu cấp có bị ảnh hưởng vì giãn cách xã hội?

Thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội cũng là thời điểm các trường thực hiện tuyển sinh đầu cấp. Do mỗi quận, huyện có quy định khác nhau nên phụ huynh rất quan tâm việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trong giai đoạn này.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, ở một số trường “nóng” của các quận trung tâm, do hoàn toàn thực hiện theo phương thức trực tuyến nên công tác tuyển sinh đầu cấp không bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách xã hội.
Với các trường như THCS Nguyễn Du (Q.1), THCS Hồng Bàng (Q.5), Nguey64n Gia Thiều (Tân Bình)…, hiện nay phụ huynh đang thực hiện theo đúng tiến độ việc nộp hồ sơ nhập học cho con em mình bằng hình thức trực tuyến. Thậm chí phụ huynh còn có thể chọn các chương trình học phù hợp cho con…
Tuy nhiên, không phải trường nào, quận nào cũng thực hiện điều này. Do đó, bạn đọc cần tiếp tục theo dõi trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai để biết được công tác tuyển sinh đầu cấp của nhiều quận, huyện khác.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.