Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 23.12.2020

22/12/2020 18:55 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 23.12.2020 nêu lên những giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh lộ trình thực hiện miễn học phí cho học sinh theo luật Giáo dục 2019.

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai 23.12.2020 còn phân tích những ưu thế khi nhà nước thực hiện chính sách giảm học phí, đồng thời cho thấy đây là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước đang phát triển.

Không nên “xếp hàng” chờ lộ trình chung cả nước

Luật giáo dục 2019 quy định miễn học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Toàn bộ trẻ mầm non, học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình của Chính phủ. 
Thực tế hiện nay có một số lãnh đạo địa phương cho rằng, mức học phí không nhiều so với chi phí học tập của con em và chi phí đầu tư chung cho giáo dục, vì vậy, một số địa phương chờ lộ trình chung của cả nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục và dư luận xã hội, việc miễn học phí có ý nghĩa rất lớn với người nghèo, người thu nhập thấp và quan trọng nữa là ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ học tập của mỗi người dân được nâng lên.
Nhưng nếu chờ thực hiện theo lộ trình chung thì có thể quy trình này sẽ chậm. Vậy làm thế nào để thúc đẩy nhanh chủ trương giảm học phí ? Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.12) sẽ nêu ra 2 hướng thực hiện miễn học phí học sinh phổ thông nhằm giúp Việt Nam không tụt hậu so với thế giới về vốn con người.

Việc miễn học phí có ý nghĩa rất lớn với người nghèo, người thu nhập thấp và nâng ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ học tập của mỗi người dân từ đó góp phần nâng cao nguồn nhân lực để đất nước phát triển bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đào Ngọc Thạch

Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên tốt nghiệp THCS, THPT tăng lên

Miễn học phí cho học sinh phổ thông là xu hướng chung của thế giới. Nhiều nước ở châu Âu, nhiều bang ở Mỹ thực hiện miễn học phí đến cấp THPT. Ở các nước đang phát triển, trong đó có một số quốc gia thu nhập thấp như Campuchia cũng đã miễn học phí cho học sinh THCS, Triều Tiên thực hiện miễn học phí cho tất cả cấp học phổ thông. Xu hướng này nhằm không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững, mà còn xây dựng xã hội văn minh và thực hiện các quyền cơ bản của con người.
Nhờ chính sách mở rộng diện miễn giảm học phí của Nhà nước trong giai đoạn vừa qua mà tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đối với dân số từ 15 tuổi trở lên nước ta tăng lên đáng kể giai đoạn 2014 - 2019.
Những con số chi tiết về tỷ lệ tốt nghiệp THCS, THPT trong dân số từ 15 tuổi trở lên được trình bày và phân tích trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai sẽ giúp độc giả thấy rõ những mối lợi khi thực hiện chính sách giảm học phí ít nhất đến THCS, nhất là ở những địa phương khó khăn về kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.