Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.7.2020

15/07/2020 06:36 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.7.2020 gồm: “Mong công an vào cuộc cứu nhiều sinh viên”; Lỗ hổng hình thành công ty 'ma': Mua bán giấy tờ tùy thân tràn lan...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.7.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.7.2020 có bài: “Mong công an vào cuộc cứu nhiều sinh viên”. Theo đó, giải thích lý do có mặt trong buổi tọa đàm “Nhận diện đa cấp bất chính”, N.M.T (21 tuổi), người từng tham gia “Team khởi nghiệp 360”, chia sẻ mong muốn thông qua trường hợp của bản thân cảnh báo các SV, những người trẻ không bị lừa tham gia những đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp bất chính

Nhận diện đa cấp bất chính sau cơn ác mộng "team khởi nghiệp 360"

.

N.M.T chia sẻ bài học bản thân tại tọa đàm để cảnh báo tới các bạn trẻ

Ảnh: Độc Lập

Làm khống chứng từ “rút ruột” Trung tâm y tế hơn 5,4 tỉ đồng

Ngày 14.7, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Duy Hiển, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của Bệnh viện Phan Thiết (nay là Trung tâm y tế - TTYT).

Võ sư hành hung người chê KDL Quỷ Núi vì “muốn lấy lòng ông chủ”

Anh Nguyên bị võ sư và nhóm đi cùng đánh lăn trên lề đường

Ảnh: Lâm Viên

Lỗ hổng hình thành công ty 'ma': Mua bán giấy tờ tùy thân tràn lan

Tiệm cầm đồ ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bán CMND cũ với giá 300.000 đồng

Ảnh: Trác Rin

Nên nhân rộng mô hình báo động khẩn cấp Code Grey

Mô hình Code Grey tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định mang lại hiệu quả thiết thực. Trong ảnh là đợt diễn tập quy trình phản ứng nhanh Code Grey tổ chức cuối năm 2019

Ảnh: Duy Tính

Chỉ sau 5 phút kích hoạt Code Grey, công an đã có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ trấn áp những đối tượng côn đồ, dù là giữa đêm khuya.
Xử lý hình sự đa cấp bất chính
Tại buổi tọa đàm “Nhận diện đa cấp bất chính”, các chuyên gia đưa ra nhiều chỉ dấu “lật tẩy” hoạt động đa cấp biến tướng, bất chính hiện nay, đồng thời cho rằng phải mạnh tay xử lý hình sự để chấm dứt tình trạng này.

Rất nhiều người, trong đó có các sinh viên, tham dự buổi tọa đàm “Nhận diện đa cấp bất chính” do Báo Thanh Niên tổ chức vào chiều 14.7

Ảnh: Độc Lập

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.7.2020, còn có: Hầu hết phụ nữ bị chồng bạo lực không báo chính quyền vì sợ tai tiếng. Cảnh báo này được đưa ra vào ngày 14.7, khi Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.