
Người cận vệ cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời
Cụ Tạ Quang Chiến, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên trong nhóm 8 cận vệ 'Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi' qua đời ngày 11.6, hưởng thọ 98 tuổi.
Cụ Tạ Quang Chiến, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên trong nhóm 8 cận vệ 'Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi' qua đời ngày 11.6, hưởng thọ 98 tuổi.
Hội thảo “Đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam ” nhằm khẳng định ông là tấm gương sáng ngời, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.
Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 132 ngày sinh của Người (19.5.1890 - 19.5.2022).
Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 132 ngày sinh của Người (19.5.1890 - 19.5.2022).
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến viếng, dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và cho dân tộc Việt Nam. Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022, với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt cho hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế.
Theo Quyết định số 1426 ngày 1.10.2012 của Thủ tướng Chính phủ, 5 tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm: Đường cách mệnh (xuất bản năm 1927), Nhật ký trong tù (1942 - 1943), Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19.12.1946), Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Đài tiếng nói Việt Nam sáng 17.7.1966) và Di chúc (văn bản gốc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 10.5.1965 đến 19.5.1969) được công nhận bảo vật quốc gia.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2021), Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2021) và Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2021), sáng 1.9, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Q.4, TP.HCM).
Sáng nay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Sáng 28.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo nhà nghiên cứu và sưu tầm tiền Việt Nam Nguyễn Văn Mai, đồng tiền vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù không được đưa vào lưu hành, nhưng mang ý nghĩa lịch sử.
Ngày 13.7, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết công trình chỉnh lý nhà trưng bày bổ sung cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP.Huế) đã hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, du khách.