
Cà Mau: Nhạc trống lớn được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nhạc trống lớn của người Khmer tại H.Thới Bình (Cà Mau) vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nhạc trống lớn của người Khmer tại H.Thới Bình (Cà Mau) vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng ngày 30.4, tại TP.Đồng Hới, lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ được tổ chức. Đông đảo khán giả đến tham dự, chứng kiến một cột mốc mới khi lễ hội này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng 14.3, nhằm ngày 12.2 âm lịch, tại khu di tích lăng Bà Thu Bồn (xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND H.Duy Xuyên tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn.
Ngày 16.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với mục tri thức dân gian nghệ thuật chế biến món ăn chay H.Gò Dầu, Tân Châu, Dương Minh Châu, TX.Hòa Thành, Trảng Bàng và TP.Tây Ninh (Tây Ninh).
Ngày 27.4, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ đón bằng công nhận Lễ hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Lễ hội Miếu Bà Rá (được tổ chức vào mùng 1,2,3 tháng 3 âm lịch hằng năm) của tỉnh Bình Phước chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 6.4, tại xã Đại Cường (H.Đại Lộc, Quảng Nam), UBND H.Đại Lộc tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Phường Chào.
Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu) của người Khmer tại Bình Phước vừa được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc.
Tại Dinh Bà Thu Bồn (xã Quế Trung, H.Nông Sơn, Quảng Nam) vừa diễn ra Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn.
Bảo tàng Đà Nẵng cho biết Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Quán thế âm Ngũ Hành Sơn (tại Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - ảnh).
Tối 5.7, UBND Q.5 (TP.HCM) tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VH-TT-DL cấp cho tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa tại Trung tâm văn hóa Q.5.
Tối 5.7, tại Trung tâm văn hóa Q.5 (TP.HCM), UBND Q.5 sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VH-TT-DL cấp cho 'Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Q.5, TP.HCM'.
Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương này vừa được Bộ VH-TT-DL công nhận Lễ hội truyền thống đình Trà Cổ (TP.Móng Cái) và Lễ hội truyền thống đình Quan Lạn (H.Vân Đồn) là các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.