
Dệt may 'ăn đong' đơn hàng
Thông tin trên vừa được Bộ Công thương nêu trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp trong 8 tháng của năm nay khi đánh giá về ngành dệt may.
Thông tin trên vừa được Bộ Công thương nêu trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp trong 8 tháng của năm nay khi đánh giá về ngành dệt may.
Theo Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex), trong quý 1/2020 tình trạng hủy đơn hàng, giãn đơn hàng đối với doanh nghiệp ngành dệt may rất nghiêm trọng.
Thông tin hai thị trường EU và Mỹ tạm ngưng nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam trong 3 - 4 tuần khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo lắng.
Không có lợi thế về nguyên phụ liệu mà phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu khiến cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu dệt may, da giày vào EU để hưởng lợi thế từ EVFTA không đơn giản với nhiều doanh nghiệp.
Theo Hiệp hội Dệt may VN (VITAS), xuất khẩu dệt may quý đầu năm đạt gần 8 tỉ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho hay khi đoàn công tác của Thủ tướng thăm Mỹ đã tới thăm cửa hàng của con gái Tổng thống Donald Trump và rất vui khi chứng kiến hàng made in Việt Nam được bày bán tại đây.
Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may từ đầu năm đến giữa tháng 7 đạt 12,02 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Hôm qua 19.6, Tập đoàn dệt may VN (Vinatex) cho biết từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu (XK) của ngành đạt 12,18 tỉ USD, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đạt 6,43 tỉ USD (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước). Trong 5 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ đạt gần 3,25 tỉ USD, tăng 15,9%; sang EU đạt 908 triệu USD, tăng 7,1%; sang Nhật Bản đạt 868 triệu USD, tăng 19,9% và sang Hàn Quốc: 479 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2012.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đạt 3,7 tỉ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.
(TNO) Kết thúc phiên giao dịch thứ hai trong tuần (vào rạng sáng nay, 25.8, giờ VN), các thị trường chứng khoán khu vực châu u không còn giữ được đà tăng điểm và chìm vào sắc đỏ cùng với thị trường Mỹ và châu Á. >> Đối phó với "bẫy" thầu giá rẻ >> Nhiều mặt hàng sẽ tăng giá trong tháng 9 >> Nữ trang xuất khẩu cứu giá USD >> Xuất khẩu dệt may đạt trên 1 tỉ USD trong tháng 8
Theo số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê, nhập siêu trong tháng 8 của nền kinh tế ước khoảng 900 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu hàng dệt may đang thuận lợi, đơn hàng sản xuất tăng trưởng dương không chỉ góp phần đưa xuất khẩu dệt may về đích 10,5 tỷ USD trong năm nay, mà nhiều khả năng doanh nghiệp (DN) dệt may Việt Nam cũng có lợi thế trong đàm phán tăng giá bán với nhà nhập khẩu (NNK).
Hà Nội, ngày 14.3.2008 Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành dệt may nước ta, hiện chiếm tỷ trọng trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Trong tương lai, nhờ mức tiêu dùng cao và quan hệ với các nhà nhập khẩu, bán lẻ Hoa Kỳ, Hoa Kỳ vẫn là thị trường có tiềm năng nhất cho sự tăng trưởng xuất khẩu và phát triển của ngành.
Đến Hà Nội vào hôm qua 19.4, sau khi có cuộc họp chớp nhoáng trong bữa ăn trưa với cộng đồng doanh nghiệp (DN) Mỹ đang làm ăn tại Việt Nam, người đứng đầu bộ phận nhập khẩu của Bộ Thương mại Mỹ David Spooner đã lập tức họp báo trấn an các DN xuất khẩu dệt may Việt Nam.
Theo nhận định của Bộ Thương mại, có rất nhiều khả năng năm nay ngành dệt may nước ta sẽ xuất khẩu được trên 5 tỉ USD bởi vì ngay trong tháng 1, nhiều doanh nghiệp dệt may đã ký được hợp đồng xuất khẩu cho cả năm.