
Đình công lớn nhất 30 năm khiến đường sắt Anh tê liệt
Hàng chục ngàn nhân viên đình công khiến đường sắt Anh tê liệt, trong khi Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo thiệt hại kinh tế.
Hàng chục ngàn nhân viên đình công khiến đường sắt Anh tê liệt, trong khi Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo thiệt hại kinh tế.
Để giải quyết vụ hàng trăm công nhân đình công, phía Công ty TNHH Nice Power sẽ nâng mức hỗ trợ thêm 200.000 đồng cho mỗi trường hợp công nhân xưởng may mũ giày nghỉ việc sau ngày 30.6 tới.
UBND H.Giao Thủy đã thành lập 1 tổ công tác trực tiếp làm việc với nhà máy để thống nhất phương án giải quyết vụ công nhân đình công, sau đó sẽ thực hiện đối thoại với công nhân vào sáng 22.6 tới.
Tính đến ngày 13.6, cuộc đình công của các tài xế xe tải Hàn Quốc đã bước sang ngày thứ bảy, đặt ra thử thách mới cho tân tổng thống của nước này và gây thêm áp lực lên nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.
Từ năm 2018 đến nay, cả nước xảy ra 591 cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát. Riêng quý 1/2022, đình công tự phát đột biến tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngày 9.4, sự việc đình công của các cầu thủ CLB TP.HCM có diễn biến mới.
Ngày 7.4, thông tin 13 cầu thủ CLB TP.HCM đình công để phản đối ban lãnh đạo đội bóng về việc cắt giảm tiền lương và phí lót tay của các cầu thủ lan truyền khắp mạng xã hội. Một ngày sau (8.4), theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến vẫn tập luyện trên sân Phú Thọ nhưng nhân sự có thay đổi.
Chiều nay, đồng loạt trên Facebook của hơn chục cầu thủ CLB TP.HCM đình công đã xuất hiện các bức tâm thư như một cách nói cho rõ hơn về góc nhìn vụ việc đang gây xôn xao dư luận.
Sau cuộc đình công của 14 cầu thủ CLB TP.HCM, có thông tin lãnh đạo "Chiến hạm đỏ" dọa sẽ thanh lý hợp đồng nhóm bị cho là "nổi loạn".
Cầu thủ CLB TP.HCM đình công bỏ tập trước thềm trận gặp CLB Sài Gòn ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022 khiến dư luận cực kỳ quan tâm khi "Chiến hạm đỏ" nổi sóng ngầm.
Sau 1 tuần ảnh hưởng sản xuất vì công nhân đình công, Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường (thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng) đã đồng ý hỗ trợ tiền xăng xe, tăng tiền ăn và tăng tiền thâm niên cho công nhân.
Không đồng ý với điều chỉnh về chế độ chính sách của nhà máy, khoảng 800 công nhân Nhà máy sản xuất giày và phụ liệu Tam Cường (thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng) vẫn đình công đòi quyền lợi.
Gần 1.000 công nhân ở H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng đã tổ chức đình công để đòi tăng tiền ăn trưa, bổ sung suất ăn ca, tăng lương.
Một công nhân của Công ty TNHH giày Adora Việt Nam (Ninh Bình) đã bị phạt hành chính vì lên mạng xã hội kêu gọi công nhân đình công và kêu gọi ném mắm tôm, trứng vào những người không chịu đình công.
Ngày 17.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM có công văn gửi các cấp công đoàn thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công.
Khoảng 10.000 công nhân đình công ở tỉnh Ninh Bình và Nghệ An đã đi làm trở lại sau khi các doanh nghiệp đồng ý tăng lương và điều chỉnh một số chế độ theo đề nghị của công nhân.