Tình báo Mỹ nói Triều Tiên có khả năng không từ bỏ hạt nhân

Khánh An
Khánh An
30/01/2019 10:25 GMT+7

Báo cáo của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats đánh giá các nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác.

Theo Reuters, ông Coats cho rằng Triều Tiên khó chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân, dù lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần 2.
“Chúng tôi đang cân nhắc việc Triều Tiên sẽ tìm cách giữ lại vũ khí hủy diệt hàng loạt và không từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân cùng các cơ sở sản xuất, vì giới lãnh đạo nước này xem vũ khí hạt nhân là yếu tố sống còn”, ông Coats phát biểu tại Thượng viện.
Theo ông, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “tiếp tục thể hiện sự cởi mở trong việc giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, nhưng một số hoạt động không thể hiện khả năng nước này sẽ từ bỏ hạt nhân hoàn toàn. Tuy nhiên, ông không nói rõ chi tiết hoạt động gì.
Trong báo cáo đưa ra tại Thượng viện, ông nhấn mạnh về các hoạt động trước đó của Bình Nhưỡng. “Triều Tiên đã nhấn mạnh cam kết về vũ khí hạt nhân trong nhiều năm qua, trong đó có chỉ đạo sản xuất vũ khí hàng loạt vào năm 2018 và các quy định khác – trong đó có việc sử đổi hiến pháp – để khẳng định vai trò quốc gia hạt nhân”, theo báo cáo đánh giá các nguy cơ toàn cầu.
Báo cáo cũng nhấn mạnh về mối đe dọa từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại và tranh chấp về công nghệ.
Lãnh đạo CIA, FBI và Cơ quan An ninh quốc gia đều đồng ý với báo cáo của ông Coats, đồng thời chỉ ra các mối đe dọa về kinh tế, quân sự, tình báo và an ninh mạng từ Trung Quốc.
“Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên tăng cường các chiến dịch trên mạng đe dọa theo nhiều cách như đánh cắp thông tin, gây ảnh hưởng đến người dân và can thiệp vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta”, ông Coats nói.
[VIDEO] Thượng đỉnh Mỹ, Triều sẽ diễn ra vào cuối tháng 2
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.