Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 28.8: 2 bệnh viện không an toàn

28/08/2020 10:48 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 28.8, có 2 bệnh viện, trong đó một bệnh viện công và một bệnh viện tư được Sở Y tế đánh giá là không an toàn trong phòng chống Covid-19 .

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM, sáng 28.8, Sở Y tế TP.HCM đã công bố kết quả đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM,  theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn do Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TP không để một bệnh viện nào trở thành nơi lây nhiễm.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 28.8: Không có ca mắc mới, 12 bệnh nhân tiên lượng nặng

Kết quả kiểm tra 28 bệnh viện, có 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn.
Có 6 bệnh viện an toàn thấp, gồm: Bệnh viện Q.9, Q.10, Q.Phú Nhuận, Bệnh viện Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn (là bệnh viện tư nhân không phải Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM).

28 bệnh viện đã được Sở Y tế TP.HCM đánh giá.

Đặc biệt, có 2 bệnh viện không an toàn (đánh giá lần 1) là Bệnh viện Q.Gò Vấp và Bệnh viện STO Phương Đông. Tuần sau Sở Y tế TP.HCM sẽ đánh giá lại 2 bệnh viện này.

Tổng hợp Covid-19 ngày 27.8: Chiến đấu giành sự sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 28.8, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 7 giờ ngày 28.8, TP.HCM có 77 người nhiễm Covid-19, trong đó 63 người đã khỏi bệnh xuất viện và 14 người đang được cách ly điều trị.
Theo HCDC, đã có 239 người đến từ các tỉnh có dịch Covid-19 khai báo tại y tế, trong đó 207 người đã chuyển cách ly tập trung, 32 thực hiện tự cách ly tại nhà.
Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 28.8 có 1.505 người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 849 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.