
16 năm kiến thiết cổng trời
Với độ cao trung bình trên 1.000 m so với mực nước biển, huyện Tu Mơ Rông được mệnh danh là cổng trời của tỉnh Kon Tum.
Đây là hình ảnh từ các công trình giao thông ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ở đây có hàng loạt công trình kiểu này bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi, nước gây xói lở, ta luy bị vỡ vụn, mặt đường gãy thành từng đoạn.
Những cơn mưa kéo dài gần 3 tháng nay và ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây lở núi, sạt đường khiến giao thông ở huyện vùng cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, ảnh hưởng nặng nề.
Làng Kon Klốc, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Những cây cà phê ở đây giờ xơ xác như vừa trải qua một cơn bão lớn.Bọ hũ cánh cứng đã khiến nhiều diện tích cà phê nơi này có nguy cơ mất trắng.
Đây là tất cả những gì còn sót lại của một căn nhà ở thôn 3, xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum sau cơn lũ quét ngày 9.8.2018.
Mưa kéo dài những ngày qua đã gây sạt, lở nhiều điểm trên tỉnh lộ 674, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đến ngày 19.7.2018, tuyến đường này đã có hàng chục ngàn m3 đất, đá và cây cối đổ xuống, gây ách tắc hoàn toàn.
Sâm Ngọc Linh chắc chắn là dược liệu nổi tiếng nhất ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Nhưng từ vài năm trở lại đây, không phải hộ nông dân nào cũng chạy theo sâm ngọc linh để phát triển kinh tế.
Đây là hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, 23 người khác bị thương xảy ra dưới chân đèo Lò Xo trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
Những ngày qua, hàng chục hộ dân nuôi cá ở xã Đăk Ngọk, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, bỗng nhiên chết dần chết mòn trong hồ gây thiệt hại lớn cho người dân.
Nói về thung lũng Ya Book ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray của tỉnh Kon Tum, giới nghiên cứu về động vật móng guốc thường nghĩ ngay đến những đàn bò tót. Thế nhưng gần 20 năm qua, đồng cỏ 15.000 ha này bị cây rừng xâm chiếm, các loài thú không còn xuất hiện hàng đàn như trước nữa.
Khi được giao đưa hơn 415 m3 gỗ tang vật trong vụ án phá rừng năm 2012 và năm 2013 ra khỏi rừng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã tuồn thêm gần 85m3 gỗ không có trong hồ sơ, bị chính quyền và ngành chức năng huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum phát hiện và lập biên bản.
Đường dây cáp này bắc qua sông Pô Kô nối thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi với xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 10 năm nay, dù đã có một cây cầu nhưng hàng chục hộ dân đã liều mình đu dây qua sông Pô Kô theo cách này.