Tình thương cũng cần sự thông thái

04/08/2017 08:00 GMT+7

Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ và ai cũng kỳ vọng con mình thông minh, tài giỏi. Tuy nhiên, đã bao giờ chúng ta tự hỏi nên làm gì để mang điều đó đến cho con?

Đam mê sáng tạo không ngừng, Tập đoàn Sao Mai đã phối hợp Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế trải qua 7 năm nghiên cứu để mang “Cẩm nang” chăm con thật đơn giản nhưng thật diệu kỳ cho tất cả bà mẹ.
Dầu cá thực phẩm, chế độ dinh dưỡng toàn diện
PGS-TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế, cho biết cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân. Cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi có 1 trẻ bị SDD thể thấp chiều cao. Khi trẻ 2 - 3 tuổi rơi vào tình trạng thấp còi thì sẽ thấp khi trưởng thành. Không những vậy, trẻ SDD về thể trạng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn sự phát triển của trí não. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do chế độ dinh dưỡng của mẹ chưa hợp lý trong thời gian mang thai và cho con bú.
Các nhà khoa học đã nhận định, DHA, omega-3 trong dầu cá hay dầu cá thực phẩm đều rất tốt cho phụ nữ mang thai, giúp cho sự phát triển mắt và trí não của bé, tránh sinh non, nhẹ cân lúc sinh và sẩy thai. Phụ nữ mang thai và cho con bú cần bổ sung hàm lượng DHA với khoảng 200 mg/ngày qua đường thực phẩm.
Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện, khi DHA kết hợp cùng vitamin E tự nhiên hoặc lutein sẽ hoạt động hiệu quả hơn và thúc đẩy não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp của các dưỡng chất này tạo ra 81% kết nối thần kinh trong các tế bào não so với một mình DHA, hình thành các chức năng não bộ và khả năng học hỏi của trẻ, đặt nền móng cho trí tuệ bé trong tương lai.
Ranee, kết tinh của nền tảng khoa học
Dầu cá thực phẩm cao cấp Ranee ra đời trên nền tảng khoa học của sự hợp tác nghiên cứu giữa Tập đoàn Sao Mai và Viện Dinh dưỡng quốc gia. Với Sao Mai, Ranee được kiểm soát rất nghiêm ngặt từ trang trại nuôi cá cho đến quy trình sản xuất khép kín, tuyệt đối an toàn. Đối với Viện Dinh dưỡng quốc gia, đây là một thành công lớn khi ứng dụng khoa học kỹ thuật để đưa dầu cá nước ngọt trở thành dầu ăn bổ dưỡng, tiện dụng cho mọi gia đình. Ranee được chiết xuất từ 100% tinh dầu cá, hoàn toàn không sử dụng biện pháp hóa học can thiệp. Thay vào đó là công nghệ hiện đại của châu Âu, sử dụng phương pháp vật lý trích ly. Dầu cá thực phẩm cao cấp Ranee được xem là một sáng tạo nổi bật của Tập đoàn Sao Mai, mang đến cho mọi nhà sản phẩm tiện dụng trong bữa ăn hằng ngày, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Ngoài dùng để chiên xào, nấu nướng, tẩm ướp, trộn salad, dầu ăn Ranee còn được các bà mẹ bổ sung trực tiếp vào thức ăn dặm cho trẻ. Tâm lý trẻ bao giờ cũng thích màu sắc thức ăn đẹp mắt, mùi vị thơm. Màu vàng, sáng trong cùng hương vị tuyệt vời từ các dưỡng chất tự nhiên: a xít béo không no omega 3, 6, 9, DHA, EPA, vitamin A, E và nhiều khoáng chất có trong Ranee sẽ kích thích khứu giác và vị giác, là chất xúc tác chinh phục khẩu vị của trẻ nhỏ một cách dễ dàng, khiến cho các bé ăn rất ngon, chơi khỏe, tăng cân đều.
“Tự nhiên tốt cho sức khỏe”. Các dưỡng chất có trong Ranee mặc định kết hợp với nhau rất dễ tiêu hóa, nhanh chóng được hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện. Ngoài ra, một đặc tính vô cùng quan trọng khác của Ranee là không gây cháy khét nên các bà mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm sáng tạo nhiều món ăn phục vụ cho “tín đồ thực đơn chiên” mà vẫn đảm bảo chế độ dinh dưỡng hoàn toàn hợp lý, khoa học.
Tình thương của cha mẹ dành cho con cái không gì có thể đong đếm được. Tình thương ấy cũng cần sự thông thái. Phụ nữ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì miễn sao mang lại những điều tốt đẹp nhất để con được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Những năm tháng đầu đời của một trẻ nhỏ được chăm sóc đúng đắn sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng giúp phát triển hài hòa, cân đối, đầy đủ.
Ranee cung cấp các dưỡng chất hoàn toàn tự nhiên giúp cho sự phát triển trí não của bé. Ranee luôn đồng hành, đồng tâm cùng các bà mẹ để nâng niu, chăm sóc sức khỏe trẻ đúng cách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.