Tình tiết mới trong vụ kiện giữa Nokia và Apple

01/09/2021 10:14 GMT+7

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã được phát hiện sở hữu cổ phiếu Apple khi đang chủ trì vụ kiện chống lại gã khổng lồ công nghệ bởi Nokia.

Theo AppleInsider, Apple và Nokia đã vướng vào một cuộc tranh chấp gay gắt về bằng sáng chế từ năm 2009 đến năm 2011, với việc cả hai công ty đều đệ đơn hàng loạt khiếu nại pháp lý khi sự cạnh tranh trên thị trường điện thoại thông minh trở nên gay gắt. Vấn đề cuối cùng đã được giải quyết vào tháng 6.2011.
Nokia vào thời điểm đó từng kiện Apple về việc iPhone vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến GSM và mạng LAN không dây do công ty sở hữu. Nhà sản xuất điện thoại này đã cáo buộc rằng Apple đã vi phạm 10 bằng sáng chế do Nokia sở hữu. Những bằng sáng chế này liên quan đến các tiêu chuẩn GSM, UTMS (3G WCDMA) và mạng LAN không dây, đồng thời bao gồm dữ liệu không dây, mã hóa giọng nói, bảo mật và mã hóa. Nokia đã cáo buộc rằng tất cả các mẫu iPhone được phát hành từ năm 2007 đều vi phạm các bằng sáng chế này.

Nokia đã đầu tư hơn 40 tỉ euro thời điểm đó vào nghiên cứu và phát triển trong 2 thập kỷ, giúp nó trở thành một trong những danh mục bằng sáng chế mạnh nhất và rộng nhất trong ngành. Nokia cho biết họ đã ký thỏa thuận cấp phép với khoảng 40 công ty cho các bằng sáng chế này.
Theo hồ sơ tòa án mới đệ trình ngày 30.8, một thẩm phán liên bang chủ tọa một trong nhiều vụ kiện liên quan đã sở hữu cổ phần tại Apple khi vụ kiện được đệ trình vào năm 2010. Thẩm phán William M. Conley của tòa án Western District đã tiết lộ xung đột lợi ích tiềm ẩn trong một bức thư gửi cả hai bên vào ngày 27.8 vừa qua.
Theo thư gửi, Joel Turner, phó thư ký tòa án, viết: “Thẩm phán Conley thông báo với tôi rằng trong khi chủ trì vụ án, ông ấy sở hữu cổ phiếu của Apple. Quyền sở hữu cổ phiếu của ông ấy không bị ảnh hưởng và cũng không ảnh hưởng đến quyết định của ông ấy trong trường hợp tố tụng”.
Không rõ thẩm phán Conley sở hữu bao nhiêu cổ phiếu trong vụ án, nhưng quyền sở hữu cổ phiếu của công ty trong bất kỳ tư cách nào sẽ yêu cầu ông từ chối theo Code of Conduct (quy tắc về ứng xử) dành cho thẩm phán tại Mỹ.
Apple và Nokia được mời trả lời về tiết lộ của Conley vào ngày 27.10 tới, nếu họ muốn tìm cách giải quyết, mặc dù các công ty có khả năng cao không thực hiện vì vụ việc không phải là một mấu chốt trong chiến lược tổng thể của Nokia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.