Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga đầu tiên tại Việt Nam

03/06/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Sáng 3.6, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM họp báo cho biết sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga đầu tiên của Liên Hiệp Quốc vào sáng 21.6, tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM).

(TNO) Sáng 3.6, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM họp báo cho biết sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga đầu tiên của Liên Hiệp Quốc vào sáng 21.6, tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM).

Họp báo giới thiệu về Ngày quốc tế Yoga
Họp báo giới thiệu về Ngày quốc tế Yoga
Mục đích của Ngày Quốc tế Yoga là làm nổi bật sự hài hòa giữa cá thể và thiên nhiên, sự hợp nhất của nhân loại, sức mạnh thể chất, sức mạnh tinh thần và sức mạnh của tinh thần đối với cơ thể.
Bắt nguồn từ Ấn Độ và được luyện tập từ rất lâu, Yoga có ý nghĩa là sự thống nhất giữa trí tuệ, cơ thể và thiên nhiên đã trở thành một trong những bài thể dục rèn luyện sức khỏe toàn diện trên thế giời.
Hiện bộ môn này đã có mặt trên khắp thế giới, từ các phòng tập thể dục ở phương Tây đến các trung tâm văn hóa ở phương Đông. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.