Tòa án Anh từ chối trả tự do cho hậu vệ ngôi sao của Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2021 20:58 GMT+7

Tòa án Anh đã từ chối yêu cầu tại ngoại của hậu vệ ngôi sao CLB Man City , Benjamin Mendy, đồng thời ban hành lệnh tiếp tục giam giữ chuẩn bị phiên xét xử về các cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.

Người phát ngôn của tòa án cho biết thẩm phán Steven Everett đã từ chối đơn xin tại ngoại của cầu thủ 27 tuổi của Man City tại Tòa án Chester Crown ở tây bắc nước Anh sau phiên điều trần kéo dài 50 phút diễn ra ngày 1.9.

Tòa án Chester Crown từ chối cho Mendy tại ngoại

AFP

Mendy đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Liverpool kể từ ngày 27.8, khi anh hầu tòa để đối mặt với 4 tội danh hiếp dâm và 1 tội tấn công tình dục. Hậu vệ này đã không xuất hiện tại tòa án cho phiên điều trần tại ngoại ngày 1.9. Mendy, người trước đó đã bị CLB Man City đình chỉ thi đấu sau khi bị bắt, phải đối mặt với những cáo buộc từ 3 người khiếu nại.
Theo báo giới Anh, các sự cố được cho là đã diễn ra từ tháng 10.2020 đến 8.2021. Mendy bị cáo buộc tấn công tình dục đối với phụ nữ, trong đó 1 người dưới 18 tuổi, tại nhà của anh ở Prestbury, Cheshire.
Cảnh sát Cheshire cho biết, một người đàn ông thứ hai, 40 tuổi, đã bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp trong cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến vụ việc của Mendy nhưng được tại ngoại. Người này và Mendy nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại phiên xử ở Tòa án Chester Crown vào ngày 10.9.

Sự nghiệp của Mendy sẽ bị ảnh hưởng nếu bị tuyên án tù

AFP

Mendy, người đã gia nhập Man City vào năm 2017 trong một vụ chuyển nhượng trị giá 52 triệu bảng từ AS Monaco, được cho là sẽ phủ nhận các cáo buộc. Nhưng trước mắt, sự vắng mặt của hậu vệ từng 10 lần khoác áo tuyển Pháp và vô địch World Cup 2018 sẽ là một tổn thất không nhỏ cho Man City khi cầu thủ này đã có 50 trận ra sân cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.