Tòa án Mỹ buộc Triều Tiên bồi thường 501 triệu USD vụ tù nhân thiệt mạng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
25/12/2018 09:50 GMT+7

Tòa án Mỹ đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên bồi thường 501 triệu USD cho gia đình của Otto Warmbier, người thiệt mạng sau khi bị bắt giam ở Bình Nhưỡng.

Warmbier (22 tuổi) đến Triều Tiên để du lịch vào năm 2015 thông qua một công ty Trung Quốc. Cựu sinh viên đại học Virginia này bị bắt tại sân bay vào ngày 2.1.2016 khi chuẩn bị lên đường về nước, theo AFP.
Warmbier bị tuyên án với tội danh có “hành động thù địch” sau khi trộm một tấm áp phích tuyên truyền tại khách sạn ở Bình Nhưỡng. Sau khi được trao trả vào tháng 6.2017, Warmbier được đưa về Mỹ trong tình trạng hôn mê, tổn thương não nghiêm trọng và qua đời vài ngày sau.
Gia đình nạn nhân nộp đơn kiện chính quyền Triều Tiên hồi tháng 4, đòi bồi thường 1 tỉ USD với cáo buộc con trai bị tra tấn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vào thời điểm thả người dẫn lời giới chức nước này bác bỏ cáo buộc đã tra tấn phạm nhân.
Thẩm phán Beryl Howell tại tòa án quận Columbia ngày 24.12 tuyên bố “Triều Tiên có trách nhiệm về việc tra tấn, bắt giữ con tin và sát hại Otto Warmbier”. Thẩm phán còn buộc tội Bình Nhưỡng gây ra tổn thương tâm lý cho phụ huynh của nạn nhân và yêu cầu bồi thường hơn 501 triệu USD (11.668 tỉ đồng).
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng gia đình Warmbier khó có khả năng đòi được số tiền trên. Triều Tiên bị cấm sở hữu tài sản trong hệ thống tài chính Mỹ do đó việc tịch thu tài sản của nước này để bồi thường như trong những vụ kiện trương tự là không thể xảy ra.
Phán quyết được đưa ra giữa thời điểm Mỹ và Triều Tiên vẫn tìm cách giải quyết thế bế tắc trong việc đàm phán giải giới hạt nhân. Tổng thống Trump, người từng tuyên bố sẽ không để cái chết của Warmbier trở nên vô nghĩa, ngày 24.12 thông báo đang đạt tiến triển trong vấn đề Triều Tiên và mong đợi cuộc thượng đỉnh kế tới với “Chủ tịch Kim”, ý nói nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
[VIDEO] Triều Tiên lên án lệnh trừng phạt của Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.