Tòa án Philippines cho phép bà Arroyo xuất ngoại

15/11/2011 19:19 GMT+7

(TNO) Chính phủ Philippines đã ra lệnh cho giới chức di trú ngăn cản cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo cùng chồng rời đất nước và cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa án tối cao cho phép vợ chồng cựu chủ nhân Điện Malacanang ra nước ngoài chữa bệnh.

(TNO) Chính phủ Philippines ngày 15.11 đã ra lệnh cho giới chức di trú ngăn cản cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo cùng chồng rời đất nước và cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa án tối cao cho phép vợ chồng cựu chủ nhân Điện Malacanang ra nước ngoài chữa bệnh, hãng AP đưa tin.

“Chúng tôi cần làm điều này vì có thông tin đã được xác nhận rằng, ông bà Arroyo trên thực tế đã đặt vé máy bay hôm nay”, Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima cho biết. “Thực sự họ có ý định rời đất nước ngay lập tức. Đó là điều nan giải đối với chúng tôi”.

 
Bà Arroyo và chiếc vòng cổ nặng 3kg - Ảnh: Reuters

Luật sư của bà Arroyo, ông Ferdinand Topacio, nói với AP rằng 2 vợ chồng bà Arroyo có kế hoạch sang Singapore tối 15.11.

Tòa án tối cao Philippines ngày 15.11 cho phép bà Arroyo ra nước ngoài chữa bệnh bất chấp khuyến cáo trước đó của Tổng thống đương nhiệm Benigno Aquino III là bà có thể không bao giờ trở về do bị điều tra tham nhũng.

Các thẩm phán đã bỏ 8 phiếu thuận và 5 phiếu chống để ban lệnh giới hạn tạm thời cho phép bà Arroyo ra nước ngoài chữa bệnh xương, phát ngôn viên tòa án Midas Marquez cho biết.

Bà Arroyo đã kháng nghị tòa án bãi bỏ lệnh cấm đi lại của chính phủ đối với bà, nói rằng đó là một sự vi phạm các quyền mà bà được hưởng.

Tòa án nói rằng bà Arroyo và chồng, ông Jose Miguel Arroyo, đối tượng của một lệnh cấm khác, phải nộp một khoản tiền cam kết trị giá 2 triệu peso (46.000 USD) và bổ nhiệm các đại diện pháp lý để nhận trát triệu tập của tòa án. Họ cũng sẽ phải báo cáo với các đại sứ quán và lãnh sự quán ở những nước họ đến.

Ông Aquino, người đã cam kết nhổ tận gốc rễ nạn tham nhũng bằng cách truy tố các cựu quan chức bị tình nghi nhận những khoản hối lộ kếch xù, tuần qua đã từ chối cho phép bà Arroyo rời Philippines và ngỏ ý sẵn sàng đưa các bác sĩ nước ngoài mà bà đã chọn đến Philippines để chữa bệnh cho bà với chi phí do chính phủ lo liệu, nhưng bà đã từ chối.

Bộ trưởng Tư pháp de Lima khẳng định chính phủ sẽ kháng cáo quyết định của Tòa tối cao và đã ra lệnh cho giới chức sân bay, di trú và giao thông vận tải ngăn chặn gia đình Arroyo rời đất nước.

Bà de Lima cho biết lệnh giới hạn tạm thời chỉ được thực thi một khi kiến nghị xem xét lại đã được đệ trình.

Bà Arroyo đã 3 lần phẫu thuật xương sống và những hình ảnh được luật sư của bà phát ra cho thấy, bà phải đeo một vòng cổ đặc biệt nặng đến 3kg.

Cựu chủ nhân Điện Malacanang cũng đang bị đau tuyến cận giáp, các bác sĩ của bà cho hay.

Bà Arroyo, hiện là một dân biểu, đang bị Bộ Tư pháp Philippines điều tra về các cáo buộc gian lận và phá hoại bầu cử trong thời gian bà cầm quyền từ năm 2001 - 2010. Bà đã tuyên bố mình không làm gì sai trái.

Chính phủ Philippines viện dẫn bà có thể chạy trốn công lý do những nước mà bà muốn đến chưa ký hiệp ước dẫn độ với Philippines, bao gồm Singapore, Áo, Đức và Tây Ban Nha.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.