Tòa án Tối cao bang Pennsylvania bác phán quyết có lợi cho Tổng thống Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
29/11/2020 16:24 GMT+7

Tòa án Tối cao bang Pennsylvania tối 28.11 (giờ địa phương) bác phán quyết của tòa án cấp dưới ngăn chặn bang này chứng nhận kết quả bầu cử bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

Trước đó vào ngày 21.11, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Kelly cùng hai ứng viên hạ nghị sĩ cùng đảng nộp đơn kiện ở Pennsylvania nhằm tìm cách hủy bỏ 2,5 triệu phiếu bỏ qua thư theo luật mới hoặc không công nhận kết quả bầu cử và muốn nghị viên bang Pennsylvania do đảng Cộng hòa kiểm soát chọn đại cử tri của bang. Họ lập luận rằng luật năm 2019 tạo ra việc bỏ phiếu qua thư không đòi hỏi lý do là vi hiến, theo tạp chí POLITICO.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao bang Pennsylvania, với 7 thành viên, đồng loạt nhất trí rằng nỗ lực ngăn chặn chứng nhận kết quả bầu cử quá trễ vì đơn kiện được nộp hơn một năm sau khi luật bỏ phiếu qua thư có hiệu lực.

{VIDEO] Trông đợi gì về chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden?

Trước đó, vào ngày 25.11, thẩm phán Patricia McCullough thuộc tòa án cấp dưới ở  Pennsylvania đã ra phán quyết dừng chứng nhận kết quả bầu cử, một ngày sau khi Thống đốc Tom Wolf (thuộc đảng Dân chủ) cho hay ông đã chứng nhận cựu Phó tổng thống Joe Biden thắng cử ở bang này. Theo kết quả đó, ông Biden đạt số phiếu nhiều hơn ông Trump đến hơn 80.000 phiếu.
Hôm 27.11, Ban thẩm phán thuộc Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ khu vực 3 ở bang Philadelphia cũng đã nhất trí bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Trump kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới, với lý do cáo buộc của nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump “không có cơ sở”, theo AP. Trong đơn kiện, bên nguyên đơn cho rằng đã xảy ra tình trạng gian lận trên diện rộng trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 3.11 nhưng không đưa ra được chứng cứ nào.
Đáp lại phán quyết của tòa phúc thẩm, bà Jenna Ellis, cố vấn pháp lý thuộc nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, viết trên Twitter rằng “bộ máy tư pháp ở Pennsylvania tiếp tục che đậy các cáo buộc về gian lận trên diện rộng" và nhóm sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao (của liên bang Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.