|
Ngày 21.6, Tòa án tối cao Mỹ phán quyết các tiểu bang được phép đánh thuế các nhà bán lẻ trực tuyến, tạo ra khả năng chính quyền bang có thể thu được hàng tỉ USD tiền thuế tiêu thụ, làm giảm lợi thế của nhiều công ty thương mại điện tử.
|
Quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn Liman ở bắc Donetsk và các lực lượng Ukraine được cho là đã rút về hướng tây-tây nam về phía Slavyansk.
Trong một bài phát biểu tối 25.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chiến sự đang diễn ra cực kỳ ác liệt ở miền đông, và ở mọt số khu vực quân Nga đang vượt trội về trang thiết bị và quân số.
“Giao tranh dữ dội" đang diễn ra quanh thành phố có tầm quan trọng chiến lược Severodonetsk ở đông Ukraine, trong khi Nga tìm cách kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk và Donetsk, theo các quan chức Ukraine.
Trang tin A xios (Mỹ) hôm 26.5 cho biết Israel sẽ không cho phép Đức chuyển giao tên lửa chống tăng Spike cho Ukraine. Tên lửa Spike được sản xuất tại Đức theo giấy phép của Israel và nếu muốn chuyển giao thì phải được Tel Aviv cho phép.
Các bác sĩ cho biết, tình trạng thiếu thuốc do khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka có thể sớm khiến bệnh nhân tử vong vì các bệnh viện buộc phải hoãn các thủ tục cấp cứu bệnh nhân do không có đủ thuốc cần thiết.
Một số nước EU đang thúc đẩy ý tưởng loại bỏ nguồn cung khí đốt của Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong nhiều tuần, liên minh đã không đàm phán được lệnh cấm dầu khí của Nga và việc cắt đứt các mối quan hệ trong lĩnh vực khí đốt sẽ càng khó khăn hơn.
Triều Tiên bắn 3 tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của nước này, hôm 25.5, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á.
Phát ngôn viên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin tuyên bố nước này sẽ không cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO cho đến khi các lo ngại về an ninh của Ankara về khủng bố và cấm vận được đáp ứng.
Ngày 20.5, giới chức Mỹ tiết lộ Nhà Trắng đang cân nhắc tìm cách đưa tên lửa diệt hạm tiên tiến đến tay binh sĩ Ukraine để hỗ trợ phá vỡ tình trạng hải quân Nga phong tỏa các cảng biển Ukraine.
Tuần trước, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) đã kêu gọi mở rộng các giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, vốn đang làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine và các cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đang cố tình trì hoãn tấn công ở Ukraine để dân thường có thể di tản. Bình luận này báo hiệu Nga sẽ không nhanh chóng kết thúc xung đột, đồng thời được xem là cách để xóa bỏ ấn tượng rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” đang bị đình trệ.
Nhiều mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu đang trở thành những vấn đề đáng lo ngại của giới lãnh đạo tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, trong đó một số nhà lãnh đạo cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu.