Tọa đàm về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm và biện pháp quản lý

05/08/2005 11:07 GMT+7

Sáng nay 5/8, tại toà soạn 248 Cống Quỳnh, quận I, TP.HCM, báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm chủ đề "Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm và biện pháp quản lý" nhằm lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, các cơ quan chức năng về thực trạng cũng như hướng khắc phục, đồng thời đưa ra biện pháp quản lý cho vấn đề đang gây bức xúc trong cộng đồng này.

Tham dự tọa đàm gồm các nhà chuyên môn, đại diện các cơ quan chức năng trong TP Hồ Chí Minh: BS Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở y tế TP.HCM; BS Lê Thanh Hải - Giám đốc TT Y tế dự phòng TP.HCM, BS Nguyễn Xuân Mai - Viện phó Viện Vệ sinh y tế công cộng; PGS.TS Võ Văn Sen - Trưởng khoa Lịch sử Trường ĐH KHXHNV TP.HCM, đại biểu HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Minh Đồng - Giám đốc Công ty tư vấn thị trường châu u, châu Mỹ; bà Nguyễn Bích Thủy - Công ty CP chế biến thực phẩm Long Phụng; ông Nguyễn Nam Vinh - Trưởng VP Bảo vệ người tiêu dùng phía Nam; LS Trần Công Ly Tao - Đoàn Luật sư TP.HCM; BS Trần Văn Ký - Hội KHKT An toàn vệ sinh thực phẩm VN; GS Chu Phạm Ngọc Sơn - Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký; cùng đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Hoàng Hải Vân - Phó tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên nhấn mạnh: Báo Thanh Niên đã nhiều lần lên tiếng về thực trạng đáng báo động trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, đặc biệt là tại TP.HCM, tuy nhiên các cơ quan chức năng hầu như chưa có tiếng nói chính thức đưa ra kết luận hay biện pháp khắc phục nào. Do vậy, tại buổi tọa đàm này, Báo Thanh Niên kêu gọi các nhà chuyên môn, đại diện các cơ quan chức năng hãy một lần nữa lên tiếng báo động về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP, đồng thời cùng bàn bạc, đưa ra các biện pháp khắc phục, giải quyết nhằm đem lại một môi trường thực phẩm an toàn cho sức khỏe của người dân.

Hầu hết tham luận của các đại biểu đều đồng ý với ý kiến cho rằng thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay là rất đáng báo động. Nguyên nhân của tình trạng này thì rất nhiều: do công tác giáo dục, tuyên truyền trong cộng đồng chưa triệt để; TP chưa có một bộ máy hữu hiệu để phụ trách vấn đề này; thực trạng nền kinh tế sản xuất nhỏ chưa đủ điều kiện để áp dụng kỹ thuật cao trong sản xuất; hệ thống văn bản pháp luật quy định nội dung liên quan chưa đầy đủ vân vân và vân vân. Từ những nguyên nhân đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể mang tính cấp thiết và lâu dài để giải quyết vấn đề này.

Nội dung cụ thể các tham luận của các đại biểu và những biện pháp đề xuất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày mai thứ bảy 6/8/2005, mời bạn đọc đón xem trên báo in và trên trang web Thanh Nien Online tại mục Chính trị - Xã hội.

Một vài hình ảnh từ buổi tọa đàm:


TTK Tòa soạn Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông (trái), nhà báo Hoàng Hải Vân phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban CT-XH Báo Thanh Niên Kim Trí (phải)


Ông Võ Văn Sen



GS Chu Phạm Ngọc Sơn


Ông Nguyễn Minh Đồng (đang phát biểu) và BS Lê Trường Giang


BS Trần Văn Ký (đang phát biểu)


LS Trần Công Ly Tao


Ông Nguyễn Nam Vinh


BS Nguyễn Xuân Mai (đang phát biểu)

TNO - Diệp Đức Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.