Áo ấm đến với trẻ em vùng cao

21/01/2012 10:27 GMT+7

(TNO) Sáng 20.1, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên phối hợp với Trường Nhật ngữ Đông Du, Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mang "Cây mùa xuân" đến với các học sinh nghèo của hai huyện vùng cao Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên-Huế).

(TNO) Sáng 20.1, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên phối hợp với Trường Nhật ngữ Đông Du, Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mang "Cây mùa xuân" đến với các học sinh nghèo của hai huyện vùng cao Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên-Huế).

Chương trình "Cây mùa xuân" tại Thừa Thiên-Huế đã mang theo 750 chiếc áo ấm cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện biên giới trên với tổng giá trị quà tặng là 50 triệu đồng.

Tại H.Nam Đông, từ sáng sớm, rất đông phụ huynh và học sinh đã tập trung tại Trường tiểu học Thượng Long (xã Thượng Long, H.Nam Đông) để nhận áo. Tại đây, 250 chiếc áo đã được trao cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Em ở trong bản xa, dậy và đến đây từ hồi sáng để chờ áo mới. Tết ở đây lạnh lắm, nhưng bây giờ không còn lạnh nữa", em Lê Thị Mến cầm chiếc áo mới trên tay hớn hở nói.

"Năm hết tết đến, nhưng chương trình lại đến được với học sinh nghèo vùng cao như thế này thì không còn gì bằng. Các em sẽ có một cái tết ấm áp hơn", cô Hồ Thị Nga, Trưởng phòng GD-ĐT H.A Lưới nói.

 
Anh Nguyễn Văn Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, trao áo ấm cho các em - Ảnh: Tuyết Khoa

 
Niềm vui áo mới - Ảnh: Tuyết Khoa

Gia Tân - Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.