Bắt giam thầy lang trị bệnh chết người

17/12/2013 03:25 GMT+7

Ngày 16.12, Công an H.Châu Phú (An Giang) cho biết cơ quan điều tra huyện vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Toàl (tự Toàn, 71 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh, H.Châu Phú) về hành vi chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan dẫn đến chết người.

Ngày 20.8, bà Nguyễn Thị Lệ Hà mời ông Toàl về nhà trị bệnh cho chồng bà là ông Nguyễn Văn Ngỗng (46 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Châu Phú) bị bệnh ung thư phổi, biến chứng bại liệt. Kiểm tra bệnh nhân xong, ông Toàl nói ông Ngỗng đã chết; cái xác đang bị ma tà nhập, phải làm phép đuổi rồi hãy chôn cất, nếu không nó phá hại người trong gia đình và hàng xóm. Tin lời, bà Hà đồng ý cho ông Toàl làm phép trục ma. 

Ông Toàl lấy mền trùm kín người ông Ngỗng, kêu người nhà bệnh nhân ôm chặt để ông Ngỗng đừng giãy giụa rồi dùng các loại cây thuốc xông khói đuổi tà ma, làm ông Ngỗng bị ngạt khói tử vong. Sau đó, anh em ruột nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi trị bệnh gây chết người của “thầy lang” này.

Ngọc Nhung

>> Lập biên bản 'thầy lang' chữa bệnh bằng... bùa chú
>> Suýt mất mạng vì đắp thuốc thầy lang
>> Tai biến nặng do điều trị ở thầy lang
>> Phạt “thầy lang” trị bệnh trái phép
>> Đoạn chi vì nghe thầy lang
>> Thầy lang chữa bệnh kiểu mê tín làm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.