Cấm thì mặc cấm

20/06/2013 03:20 GMT+7

Tuyến đường từ thôn Giang Nam đến thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước (Bình Định) vừa được nhà nước đầu tư kinh phí để trải nhựa, tạo bộ mặt khang trang cho vùng quê.

Tuy nhiên, nhiều người lại đem rác đến đổ ở một số điểm bên đường, thậm chí đổ ngay cạnh tấm biển cấm do chính quyền địa phương dựng lên (ảnh 1).

Cấm thì mặc cấm 

Tương tự, mặc dù cơ quan chức năng đặt biển “cấm đổ rác” ngay đầu hẻm 114, đường số 14, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM), nhưng một số người vẫn thường đem rác thải đổ tràn lan (ảnh 2).

Tin, ảnh: Phước Xuân - Trương Thuận

>> Singapore tăng tiền phạt tội xả rác
>> Giải quyết triệt để nạn xả rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
>> Dân ta xả rác - Kỳ 2: Nơi phạt, nơi không
>> Dân ta xả rác
>> Xả rác, phóng uế không ai phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.