Hơn 10.000 cuộc gọi báo đến điện thoại 113

19/09/2014 03:00 GMT+7

Từ đầu năm 2014 đến nay, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh TP.HCM (PC64B) đã tiếp nhận 10.180 cuộc gọi báo của người dân đến số điện thoại 113, trong đó có 5.276 tin báo liên quan đến an ninh trật tự.

Từ thông tin người dân cung cấp, cảnh sát phản ứng nhanh đã huy động lực lượng bắt giữ 14 đối tượng tội phạm, tạm giữ 170 đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện gây án nguy hiểm như súng, roi điện, kiếm, mã tấu... Đồng thời, xử lý gần 70 vụ tụ tập đua xe trái phép, cùng hàng trăm tin báo về cháy nổ và các vụ liên quan đến an ninh trật tự khác.

Qua theo dõi về công tác tiếp nhận, xử lý tin qua điện thoại 113, Phòng PC64B nhận thấy còn nhiều vụ việc phạm pháp hình sự nghiêm trọng xảy ra nhưng người dân không cung cấp tin qua điện thoại 113. Trước thực trạng này, Phòng PC64B khuyến khích người dân khi phát hiện có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như gây cháy, nổ, phá hoại, khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn, các hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước, đánh nhau..., nên nhanh chóng gọi đến số điện thoại 113 hoặc báo với Cảnh sát 113 (cuộc gọi miễn cước, có thể gọi trực tiếp bằng điện thoại di động hoặc máy bàn mà không cần phải bấm mã số vùng). Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp luôn được bảo mật. Những tin báo kịp thời, chính xác, giúp lực lượng công an ngăn chặn kịp thời tội phạm hiệu quả sẽ được khen thưởng.

Hải Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.