Lập biên bản vì quay clip 'Anh không đòi quà'

17/12/2013 03:30 GMT+7

Thông tin từ Công an P.Hưng Phú, Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ), cho biết cơ quan này vừa lập biên bản vi phạm hành chính 7 thanh, thiếu niên liên quan đến việc tổ chức quay video clip Anh không đòi quà tại địa phương, tung lên mạng.

Ảnh chụp lại từ video clip, thiếu nữ mặc đồ lót quay video clip tại Cần Thơ (trái) và phiên bản do một kênh truyền hình giải trí thực hiện 1

Ảnh chụp lại từ video clip, thiếu nữ mặc đồ lót quay video clip tại Cần Thơ (trái) và phiên bản do một kênh truyền hình giải trí thực hiện 2
Ảnh chụp lại từ video clip, thiếu nữ mặc đồ lót quay video clip tại Cần Thơ (trái) và phiên bản do một kênh truyền hình giải trí thực hiện 

Nhóm này, gồm: Trần Hải Đăng (19 tuổi, tạm trú P.An Phú); Nguyễn Trung Hiếu (ngụ P.An Lạc); Nguyễn Hoài Phương (cùng 22 tuổi, ngụ P.An Cư); Nguyễn Ngọc Mai (18 tuổi, ngụ P.An Cư); Nguyễn Thị Thanh Dung (16 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngân (14 tuổi, cùng ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) và Lê Phan Khánh Vân (22 tuổi, ngụ P.Thới Hòa B, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 13.12, Công an P.Hưng Phú nhận được tin báo tại đường B18, Khu dân cư Hưng Phú 1 có nhóm thanh thiếu niên đang quay video clip, trong đó có một người nữ chỉ mặc áo ngực và quần lót đang biểu diễn công khai trên đường. Công an P.Hưng Phú đã đến hiện trường và mời số thanh thiếu niên trên về công an phường làm việc. Trên đường đến cơ quan công an, nhóm này đã lấy thẻ nhớ khỏi máy và sau đó đã tung video clip lên mạng.

Nhóm thanh thiếu niên trên thừa nhận đã quay và phát tán video clip Anh không đòi quà. Công an P.Hưng Phú đang tiếp tục làm rõ và đề nghị Công an Q.Cái Răng xử lý vi phạm theo quy định.

Theo luật sư Nguyễn Kỳ Chương, Trưởng Văn phòng luật sư Việt Chương (Đoàn luật sư TP.Cần Thơ), căn cứ những quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa hiện hành thì công an địa phương có thể xử phạt vi phạm hành chính các thanh thiếu niên trên về hành vi ăn mặc hở hang, phản cảm nơi công cộng. Nói thêm về việc một kênh truyền hình giải trí cũng từng sản xuất clip kiểu này (từ clip của kênh truyền hình mà bắt đầu có phong trào chế các phiên bản Anh không đòi quà ở nhiều tỉnh thành khác rồi tung lên mạng), luật sư Chương cho rằng vấn đề này thuộc trách nhiệm xử lý của Bộ Thông tin - truyền thông.

Mai Trâm

>> Khởi tố kẻ dọa tung clip sex và cắt tai thiếu nữ
>> Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Cần truy tìm và xử lý người tung clip lên mạng
>> Nữ sinh đánh nhau tập thể rồi tung clip lên mạng
>> Các sao Hàn đua nhau tung clip nhạc về World Cup
>> Bắt nghi can dọa tung clip sex để tống tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.