Tái cấp sổ hộ nghèo cho hộ “Bỗng dưng bị… thoát nghèo”

28/02/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Bà Phạm Thị Phương, Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ngày 27.2 cho biết: Sau khi Thanh Niên Online (ngày 23.1) đăng bài “Bỗng dưng bị… thoát nghèo”, phản ánh trường hợp vợ chồng bà Lai Cẩm Hồng (76 tuổi, ngụ 138/12C Phạm Ngũ Lão, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), sống bằng nghề làm thuê việc vặt, không con cái nuôi dưỡng, bị xét thoát nghèo và cắt sổ hộ nghèo năm 2013, UBND Q.Ninh Kiều đã chỉ đạo cho các cơ quan liên quan nhanh chóng giải quyết.

>> Bỗng dưng bị... thoát nghèo

UBND P.An Hòa, Phòng LĐ-TB-XH, Phòng dân tộc, Ủy ban MTTQ Q.Ninh Kiều đã có buổi làm việc để xem xét lại thực tế hoàn cảnh của hộ bà Hồng.

Nhận thấy vợ chồng bà Hồng thực sự khó khăn vì tuổi già, không con cái nuôi dưỡng nên các bên đã thống nhất tái cấp sổ hộ nghèo cho bà. Trước đó, trong đợt khảo sát để bình xét hộ nghèo trên địa bàn P.An Hòa, cán bộ điều tra của phường này đã ghi nhận chồng bà Hồng là ông Bùi Thành Biểu (64 tuổi), giúp việc cho vựa trái cây, có thu nhập 50.000 đồng/ngày, tương đương 1,5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù bà Hồng không có thu nhập nhưng với thu nhập của chồng mà chia cho hai người là 750.000 đồng/người/tháng thì xét theo mức thu nhập quy định để xét hộ nghèo ở thành thị là 500.000 đồng/người/tháng, vợ chồng bà Hồng bị xét thoát nghèo và cắt sổ hộ nghèo năm 2013.

Tuy nhiên, thực tế thu nhập của ông Biểu không ổn định, trong khi cả hai vợ chồng đều quá tuổi lao động.  

Đình Tuyển

>> Đồng Tháp: Tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 10%
>> Tặng 40 căn nhà và đất sản xuất cho hộ nghèo
>> Hơn 30.000 hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn tết
>> Vedan tặng hơn 1.500 suất quà cho các hộ nghèo
>> Giúp trên 600.000 hộ nghèo từ hũ gạo tình thương
>> Quan tâm đến hộ chính sách, hộ nghèo dịp tết Quý Tỵ
>> Khởi công 1.000 căn nhà cho hộ nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.