Tiếp tục đồng lòng hướng về biển Đông

14/05/2014 02:00 GMT+7

Trường ĐH Duy Tân trao 100 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn: 100 triệu đồng; Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội (phía nam): 20 triệu đồng, và nhiều bạn đọc ủng hộ chương trình. Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Thanh Niên, ngày 13.5, nhiều bạn đọc, doanh nghiệp, trường học... đã bày tỏ tấm lòng và tiếp tục ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển Đông.

Trường ĐH Duy Tân trao 100 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn: 100 triệu đồng; Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội (phía nam): 20 triệu đồng, và nhiều bạn đọc ủng hộ chương trình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Thanh Niên, ngày 13.5, nhiều bạn đọc, doanh nghiệp, trường học... đã bày tỏ tấm lòng và tiếp tục ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển Đông

 Tiếp tục đồng lòng hướng về biển Đông
Anh Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa) tiếp nhận 20 triệu đồngdo Hội cựu SV tặng lực lượng bảo vệ biển Đông - Ảnh: Khả Hòa

Hội Cựu sinh viên (SV) Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội (phía nam) đã đến Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng tặng lực lượng cảnh sát biển và 10 triệu đồng ủng hộ kiểm ngư VN. Ông Phan Hồng Quân - Chủ tịch Hội Cựu SV bộc bạch: “Với ý thức công dân và trách nhiệm của doanh nghiệp trước tình hình đang ngày càng nóng lên trên biển Đông nên thông qua cuộc gặp gỡ hằng năm, Hội Cựu SV đã đứng ra phát động và quyên góp hỗ trợ. Đây là tấm lòng của những người con đất Việt trước vận mệnh đất nước”. Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông chân thành cám ơn những nghĩa cử của Hội Cựu SV đã kịp thời chia sẻ tình cảm đối với những lực lượng đang làm nhiện vụ trên biển Đông. “Báo Thanh Niên là tờ báo đầu tiên trao tiền, quà hỗ trợ động viên lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư ngay sau khi sự việc xảy ra. Sắp tới sẽ xem xét hỗ trợ những trường hợp ngư dân bị TQ bị tịch thu ngư cụ và hải sản trong quá trình đánh bắt trên biển, nằm trong chuỗi các hoạt động Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi do T.Ư Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên phát động. Hiện nay, các văn phòng đại diện của báo tại Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời trao ngay tiền của bạn đọc ủng hộ để động viên kịp thời các chiến sĩ đang ngày đêm trực tiếp bảo vệ biển Đông” - anh Nguyễn Quang Thông cho biết.

 

Tính đến 18 giờ ngày 13.5, Báo Thanh Niên đã nhận được 1.497.058.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ hướng về biển Đông, nằm trong chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi do T.Ư Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên phát động. 

Tại Đà Nẵng, lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân thông qua VPĐD Báo Thanh Niên tại miền Trung trao số tiền 100 triệu đồng đến lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Theo ông Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT ĐH Duy Tân, từ lời kêu gọi trên Thanh Niên, trường đã trích số tiền này từ quỹ của HĐQT để kịp thời động viên tinh thần lực lượng kiểm ngư đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức những buổi nói chuyện và huy động trong lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giảng viên, sinh viên đóng góp nhiều hơn nữa để động viên tinh thần của các lực lượng đang chiến đấu quên mình vì đất nước” - ông Lê Công Cơ khẳng định.

Anh Nguyễn Văn Hải, nhân viên Công ty CP dịch vụ khai thác dầu khí PTSC cho biết vừa nhận được giải thưởng Người thợ giỏi toàn quốc năm 2014, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội. Khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh đã cùng người thân đến tòa soạn Báo Thanh Niên trích số tiền thưởng 900.000 đồng ủng hộ chương trình. Anh Nguyễn Thành Minh, là anh họ của anh Hải cũng trao tặng số tiền 200.000 đồng.

Ông Hồ Văn Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn, đại diện cho công ty đến tòa soạn Thanh Niên trao tặng số tiền 100 triệu đồng gửi đến lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang trực tiếp ngoài biển khơi bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông Hồ Văn Anh ghi vài dòng rất tâm huyết vào sổ: "Với tất cả tấm lòng hướng vể biển Đông, công ty xin góp một phần nhỏ bé gửi đến các anh, mong các anh được ấm lòng và tiếp tục kiên trì, kiên định lòng tin, tiếp tục quyết tâm bảo vệ Tổ quốc".

Tại Bình Định, bà Nguyễn Thị Thùy Nga (57 tuổi, chủ cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô Tâm Nga, đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) đã đến VPĐD Báo Thanh Niên ủng hộ 2 triệu đồng cho chương trình. Bà Nga cho biết: “Tôi và cả gia đình thấy rất bức xúc trước việc TQ đem giàn khoan đặt trong vùng lãnh thổ của đất nước. Mình là người VN, rất nên ủng hộ để các chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ đất nước. Tôi sẽ huy động mọi người thân, quen, tiếp tục đóng góp”.

Lê Công Sơn - Diệu Hiền - Hải Nam - Tâm Ngọc

>> Hàng ngàn sinh viên chưa biết về đâu 
>> Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận xuồng tuần tra cao tốc
>> Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam
>> Thăm 'công xưởng' chuyên đóng tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam
>> Máy bay cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay mất tích 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.