Xin cứu giúp một nữ sinh

21/10/2014 06:50 GMT+7

Mới nhập học lớp 10 Trường THPT Hà Huy Tập (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được vài ngày, nữ sinh Trần Lý Tuệ Nam đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng, di căn gan và ổ bụng.

 Em Trần Lý Tuệ Nam đang điều trị bệnh - Ảnh: Như Lịch
Em Trần Lý Tuệ Nam đang điều trị bệnh - Ảnh: Như Lịch

Cha của Tuệ Nam mất lúc em mới lên 5 tuổi. Nam còn có đứa em trai đang học lớp 5. Mọi gánh nặng mưu sinh, lo cho chị em Nam ăn học đều dồn cả lên vai người mẹ (bà Lý Thảo Trang). Từ khi Nam phát bệnh đến nay, mẹ em phải bỏ hết công việc để chăm sóc con.

Bà Trang nghẹn ngào cho biết, theo chẩn đoán của bác sĩ, Nam phải trải qua khoảng 6 đợt hóa trị, với chi phí trên dưới 100 triệu đồng. Mới đây, Nam đã hóa trị lần 2 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tiền đã cạn kiệt, nước mắt đã khô, gia đình nữ sinh này chỉ biết trông mong vào sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa để em vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Lý Tuệ Nam; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Tuệ Nam trong thời gian sớm nhất.

Như Lịch

>> Giúp cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo
>> Một giảng viên bị bệnh hiểm nghèo
>> Hãy giúp một cô gái mang bệnh hiểm nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.