Toàn cảnh Festival Huế 2010

04/06/2010 19:21 GMT+7

(TNO) Tiếp tục chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Festival Huế 2010 (diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13.6), hứa hẹn mang đến cho công chúng nhiều chương trình lễ hội hấp dẫn, độc đáo, hoành tráng.

Tối mai, 5.6, tại Quảng Trường Ngọ Môn, hướng ra Kỳ đài Huế, Festival Huế 2010 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Duy Hiền, Phó Ban thường trực Ban tổ chức, Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết: “Đêm hội khai mạc được kết cấu gồm 2 phần liên kết xuyên suốt thể hiện âm hưởng chủ đạo là sự tôn vinh các giá trị truyền thống và sự giao lưu tỏa sáng của các di sản văn hóa đại diện cho 5 châu lục”. Chương trình mang đậm sắc thái văn hóa VN, văn hóa Huế, diễn ra hoành tráng, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn sân khấu và nghệ thuật pháo hoa độc đáo của nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Hubert.

Đêm khai mạc là cánh cửa mở ra để công chúng chính thức bước vào một kỳ Festival liên tục trong 9 ngày đêm (3 tour) với dày đặc các chương trình lễ hội, triển lãm, trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc quy tụ từ 5 châu lục. Đến thời điểm ngày 4.6, BTC đã xác nhận có 48 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Festival. Cùng với các đoàn nghệ thuật phong phú, lực lượng báo chí cũng hùng hậu nhất so với mọi năm với hơn 500 phóng viên của các cơ quan, thông tấn báo chí, trong đó có 22 nhà báo quốc tế đến từ các hãng thông tấn NHK (Nhật Bản), Reuters, Tạp chí Perspectivess France (Pháp), Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) và đoàn nhà báo Úc đăng ký hoạt động tại Festival.


Múa quạt Hàn Quốc

Ông Nguyễn Duy Hiền cho biết, Festival năm nay các đoàn nghệ thuật trong nước sẽ bao gồm sự có mặt của các đơn vị nghệ thuật Trung ương, các nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Bông Sen, Đoàn Ca Múa An Giang, Đắk Lắk, Phú Yên, Đà Nẵng, Nhà Hát Ca Kịch Huế, Nhà Hát Nghệ Thuật Cung Đình Huế, các nhóm nghệ thuật từ ba địa phương kết nghĩa: Huế - Hà Nội - TP.HCM, nhóm các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể thế giới, các thành phố có vốn nghệ thuật truyền thống độc đáo, và các lực lượng nghệ thuật chuyên và không chuyên của Thừa Thiên-Huế.

Điểm mới của Festival Huế 2010 là sẽ có mặt đoàn nghệ thuật của các quốc gia ở cả 5 châu lục đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, với tổng số gần 50 nhóm nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật..

Sau lễ khai mạc, chương trình Đêm Phương Đông, diễn ra tại điện Thái Hòa - Đại nội Huế, sẽ bắt đầu với vẻ đẹp lộng lẫy và sắc thái độc đáo của trang phục các dân tộc châu Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông cổ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam.

Tại Festival Huế lần này có những chương trình mới được kỳ vọng như: chương trình Vẻ đẹp Việt II có chủ đề Hơi thở của nước, diễn ra vào các tối 6, 9 và 11.6, tại sân khấu chìm dưới nước ở Hồ Tịnh Tâm.

Bên cạnh các lễ hội cung đình như lễ tế Nam Giao (diễn ra vào sáng 9.6, tại Đàn Nam Giao), Đêm Hoàng Cung (diễn ra vào tối 5.6 (không có dạ nhạc tiệc) và các tối 8.6, 11.6 (có dạ nhạc tiệc) tại không gian Đại nội, Huế) và Huyền thoại Sông Hương (diễn ra vào 17 giờ ngày 6.6 và 12.6 trên Sông Hương đoạn từ điện Hòn Chén - Nhinh Lương Đình), được tổ chức theo hướng chắc lọc, sẽ có nhiều chương trình lễ hội mới được dàn dựng công phu. Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn (diễn ra vào 20 giờ ngày 7.6, tại địa điểm Sông Hương, trước Đình làng Kim Long, Phường Kim Long) với các loại thuyền chiến diễu hành, phô diễn kỹ năng trận mạc trên sông nước của thủy binh thời chúa Nguyễn. Lễ hội là một hoạt động kỷ niệm sự kiện 375 năm chúa Nguyễn Phúc Lan quyết định xây dựng kinh đô xứ Đàng Trong ở bên bờ sông Hương (1635 - 2010).  Lễ hội sân khấu hóa Hành trình mở cõi (diễn ra vào 20 giờ ngày 10.6; địa điểm: Kỳ đài hướng ra Phu Văn Lâu); Chương trình Đêm Phương Đông (diễn ra vào các buổi tối 5, 7,  8, 10, 11 và 12.6, tại Đại nội, Huế).

Tại Festival Huế 2010, công chúng còn tái ngộ chương trình hấp dẫn từng thu hút đông đảo khán giả của các kỳ Festival:  Lễ hội Áo dài (diễn ra vào 20 giờ ngày 8.6, tại sân Hàm Nghi (cửa Thượng Tứ). Lần này, Lễ hộ Áo dài mang thông điệp kêu gọi bảo vệ một hành tinh xanh… bằng những chất liệu thân thiện với môi trường với sự tham gia của các nhà thiết kế Quang Tân, Minh Minh, Sĩ Hoàng, Viết Bảo, Thương Huyền, Đức Hải, Việt Liên, Minh Hoa, Việt Hà, Anh Vũ, Bảo Ngọc, Quang Huy, Thu Giang, Thanh Danh, Xuân Hảo, Minh Hạnh.

Lễ Bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 13.6 tại một sân khấu mới lạ thuộc bãi bồi Cầu Gia Hội.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.