Toàn cầu vượt 24 triệu ca nhiễm Covid-19, Nga chuẩn bị phê duyệt vắc xin Covid-19 thứ 2

27/08/2020 09:56 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 27.8.2020, toàn thế giới đã vượt mốc 24 triệu trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 822.403 ca tử vong và gần 15,7 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Nhiều trường cao đẳng ở Mỹ đang phải vật lộn với số lượng lớn sinh viên xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ vài ngày đầu học kỳ mùa thu, sau khi một số trường đại học rút lại kế hoạch mở cửa trong những tuần gần đây. Đại học Alabama cho biết hơn 550 người, hầu hết là sinh viên, giảng viên và nhân viên tại cơ sở chính của trường ở Tuscaloosa, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 kể từ khi trường này tiếp tục các lớp học trực tiếp vào ngày 19.8.
Không chỉ có Alabama, mà Đại học Nam California (USC), đã thực hiện việc giảng dạy gần như hoàn toàn trực tuyến từ ngày 17.8, cũng cho biết hơn 100 sinh viên tại Khu học xá University Park ở Los Angeles đã bị cách ly 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Hiện Mỹ đã ghi nhận tổng số trường hợp nhiễm là 5.817.538 với 179.596 người chết.

Người dân đi tham quan Sở thú Los Angeles sau đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, ở Los Angeles, California (Mỹ) ngày 26.8

Reuters

Hôm 26.8, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết nước này đang chuẩn bị phê duyệt vắc xin Covid-19 thứ hai vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Trước đó, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép theo quy định đối với vắc xin Covid-19 sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người vào đầu tháng 8. Giai đoạn cuối cùng của thử nghiệm lâm sàng của “Sputnik V” trên người đang bắt đầu. Khoảng 40.000 người sẽ tham gia vào các thử nghiệm cuối cùng và các thử nghiệm tương tự cũng sẽ được thực hiện ở 5 quốc gia khác.

Người dân tận hưởng thời tiết nắng ấm trên bãi biển San Xurxo, tại bờ biển Ferrol ở vùng Galicia (Tây Ban Nha) ngày 18.8

Reuters

Tây Ban Nha xác nhận nước này có thêm 3.594 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, đánh dấu mức cao nhất trong tuần này nhưng thấp hơn tuần trước, theo Bộ Y tế. Các trường hợp tích lũy, bao gồm cả kết quả từ các xét nghiệm kháng thể trên những bệnh nhân có thể đã khỏi bệnh, đạt 419.849, mức cao nhất ở Tây Âu. Ngoài ra, có thêm 7 trường hợp tử vong được ghi nhận, nâng tổng số người chết lên 28.971 người.

Một nhân viên NHS nằm trên mặt đất trong cuộc biểu tình đòi tăng lương bên ngoài phố Downing ở London (Anh), giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng

Reuters

Các bộ trưởng trong chính phủ Anh đã nhiều lần khẳng định việc đeo khẩu trang là không cần thiết khi học sinh đi học trở lại từ tuần tới sau gần 6 tháng trường học bị đóng cửa để phòng chống đại dịch Covid-19 ở Anh. Tuy nhiên, trong chỉ thị ngày 25.8, chính phủ Anh lại khuyến cáo học sinh trung học và nhân viên đeo khẩu trang khi ở trong hành lang cùng những khu vực sinh hoạt chung ở trường. Đến nay, Anh ghi nhận 330.934 ca nhiễm và 41.551 người chết vì Covid-19, số ca tử vong cao nhất ở châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.