Toàn dân Thụy Điển được phát cẩm nang ứng phó chiến tranh

Bảo Vinh
Bảo Vinh
22/05/2018 10:09 GMT+7

Chính quyền Thụy Điển bắt đầu phát cẩm nang hướng dẫn người dân cách chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh và cách góp sức cho lực lượng phòng thủ giữ nước.

Theo tờ The Guardian, chính quyền Thụy Điển đã bắt đầu phát cho 4,8 triệu hộ gia đình ở nước này cẩm nang hướng dẫn những điều cần làm nếu chiến tranh xảy ra.
Quyển sổ tay dày 20 trang có tên "Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh xảy ra" chỉ dẫn cách dự trữ thực phẩm, nước, nhiên liệu để sưởi ấm nếu có chiến tranh. Cuốn sổ tay còn hướng dẫn ý nghĩa của những tín hiệu cảnh báo, cách tìm nơi trú bom và cách đóng góp cho lực lượng an ninh của đất nước để phòng thủ. Theo đó, "mọi người dân từ 16-70 tuổi đều có thể hỗ trợ lực lượng tổng phòng vệ trong trường hợp có nguy cơ chiến tranh hoặc chiến tranh xảy ra".
Bên cạnh đó, còn có những trang hướng dẫn cách đề phòng những nguy hiểm như tấn công khủng bố, tấn công mạng, biến đổi khí hậu hoặc cách chống tin giả mạo.
Những truyền đơn có nội dung tương tự đã được phát ra lần đầu vào năm 1943, thời điểm Thế chiến 2 lên đỉnh điểm dù Thụy Điển là nước trung lập. Người dân vẫn còn nhận được những bản truyền đơn có nội dung cập nhật hơn cho đến tận năm 1961.
Sổ tay viết rằng Thụy Điển chưa từng có chiến tranh với nước nào trong hơn 200 năm qua tuy nhiên: “Nếu bị tấn công, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Mọi thông tin nói rằng chúng ta sẽ ngừng phản kháng đều là sai sự thật”.
Sổ tay này được phát hành vào thời điểm Thụy Điển và các nước trong khu vực trong tình trạng cảnh giác cao sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Thụy Điển và các nước cũng nhiều lần tố cáo máy bay hoặc tàu ngầm Nga xâm phạm không và hải phận trong những năm gần đây, nhưng Moscow luôn phủ nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.