Tôi có ý kiến: Cần hoạch định chiến lược cho nông nghiệp

02/12/2015 05:06 GMT+7

Đó là ý kiến nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Nền nông nghiệp trông chờ “giải cứu” đăng trên Thanh Niên ngày 1.12.

Đó là ý kiến nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Nền nông nghiệp trông chờ “giải cứu” đăng trên Thanh Niên ngày 1.12.

Có thời điểm thanh long chỉ còn 1.000 đồng/kg - Ảnh: Diệp Đức MinhCó thời điểm thanh long chỉ còn 1.000 đồng/kg - Ảnh: Diệp Đức Minh
Lổ hổng đầu ra nông sản
Một nền nông nghiệp mà cho đến nay vẫn loay hoay với việc tiêu thụ nông sản thì quả thật trình độ quản lý quá kém. Người nông dân sản xuất ra hàng hóa mà chẳng có ai quan tâm, đoái hoài thì làm sao đời sống họ khá lên được? Đáng ra, nhà nước phải có chính sách giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Ở đô thị thì giá trái cây cao ngất ngưởng, ở nông thôn thì cây trồng bị chặt phá, trái cây bị vứt bỏ cho bò ăn. Đây là lỗ hổng rất lớn cho đầu ra của nông sản Việt.
Quang Dũng
(dungquang1972@yahoo.com)
“Giải cứu” chỉ là nhất thời !
“Giải cứu” cho nông sản theo cách đã làm chỉ là biện pháp tình thế, nhất thời. Không có nền nông nghiệp chuyên nghiệp hóa lại làm theo kiểu đó. Sản xuất nông nghiệp phải có quy trình, và tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp cần phải có chiến lược. Như vậy mới giúp nông dân có đời sống khấm khá. Hãy nhìn sang Thái Lan mà học tập cách làm của họ. Chúng ta cũng là nền kinh tế thị trường, tại sao lại thua kém họ như vậy?
Ngọc Định
(H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai)
Nông dân sẽ giàu lên, nếu…
Khi nhà nước có một chính sách tốt cho việc bảo hộ sản xuất và tiêu thụ nông sản thì nông dân sẽ giàu lên. Những vấn nạn ở nông thôn sẽ dần dần được hạn chế. Một đất nước chủ yếu vẫn sản xuất nông nghiệp mà thiếu chú trọng vấn đề này thì thật tai hại. Theo tôi, nhà nước cần phải sát cánh với nông dân, phải làm việc này một cách quyết liệt hơn nữa, không nên để nông dân “bơ vơ”!
Nguyễn Tiến Dũng
(Q.12, TP.HCM)
Phát triển công nghiệp chế biến
Để hạn chế thiệt hại cho nông dân khi được mùa, cần phải phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Biện pháp này sẽ tạo ra một động lực lớn cho sản xuất nông nghiệp. Song song đó, phải có kênh phân phối hiệu quả, không nên để thương lái thao túng, ép giá nông sản, gây ảnh hưởng đến thị trường. Làm được 2 vấn đề lớn này, nền nông nghiệp sẽ phát triển rất tốt.
Văn Giáo
(vangiaodnai65@yahoo.com)
Nâng tầm chất lượng nông sản
Không chỉ khuyến khích sản xuất mà còn phải áp dụng khoa học để nâng tầm nông sản Việt. Đó là lối ra, để khơi thông một thị trường nông sản vốn ách tắc, bị “chặt khúc” lâu nay. Làm sao phát triển được khi chất lượng nông sản của ta vẫn èo uột, không bắt kịp được với chất lượng nông sản các nước? Đây là thách thức lớn đối với các nhà quản lý, các nhà khoa học… nhưng tôi tin nếu quyết tâm và có tâm huyết với nông dân thì sẽ làm được.
Hoàng Văn Giáp
(giapvan57@gmail.com)
Nguyễn Thị Thùy Trang
Chúng ta không thiếu người có năng lực điều hành và lãnh đạo, nhưng nền nông nghiệp chỉ trông chờ vào “giải cứu” thì thật là bất ổn. Hãy học tập kinh nghiệm ở các nước trong khu vực và thế giới để có giải pháp căn cơ, lâu dài cho nền nông nghiệp nước nhà.
Nguyễn Thị Thùy Trang (Q.9, TP.HCM)
Nguyễn Hưng
Không riêng gì nông nghiệp mà nhiều lĩnh vực khác, bộ máy quản lý của chúng ta cũng thụ động, hụt hơi. Cứ hình dung một đoàn tàu mà đầu tàu cứ ì ạch thì đoàn tàu đó khó có vận tốc cao được. Cần phải xem xét lại bộ máy quản lý, điều hành mới giải quyết được vấn đề.
Nguyễn Hưng (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
An Phong - Bùi Chiến
 (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.