Nên đi vào thực chất

07/03/2015 07:34 GMT+7

Bài Tết này chưa có ai tặng, nhận quà trái quy định (!) đăng trên Thanh Niên ngày 6.3, nhiều bạn đọc cho rằng cách phòng chống tham nhũng, tiêu cực bằng biện pháp thống kê việc tặng, nhận quà trong dịp tết chỉ mang tính hình thức, không khả thi...

Bài Tết này chưa có ai tặng, nhận quà trái quy định (!) đăng trên Thanh Niên ngày 6.3, nhiều bạn đọc cho rằng cách phòng chống tham nhũng, tiêu cực bằng biện pháp thống kê việc tặng, nhận quà trong dịp tết chỉ mang tính hình thức, không khả thi...
Rất khó kiểm soát
Tôi cho rằng dù Cục Chống tham nhũng có quyết tâm bao nhiêu thì kết quả từ các báo cáo cũng không bao giờ mang tính thực chất. Bởi bản chất của việc quà tặng, quà biếu là quan hệ hữu hảo, mang tính dân sự, thì làm sao mà các đơn vị được yêu cầu báo cáo lại là đơn vị mình có nhận quà không đúng quy định. Yêu cầu này chẳng khác nào “mò kim đáy bể”, rất khó kiểm soát!
Tuấn Dũng
(tuandung490@yahoo.com)
Biến tướng đủ loại
Nếu có ý hối lộ hoặc có hành vi tham nhũng thì các bên đưa và nhận có 1.001 cách để thực hiện hành vi này, nó biến tướng đủ loại, cớ gì phải là quà biếu, quà tặng rồi phải báo cáo cơ quan chức năng? Còn nếu là quà biếu, tặng mang tính chất tình cảm dịp tết thì chả lẽ lại bị đưa ra kiểm điểm, xử lý. Đây là cách làm nặng tính hình thức, không mang lại hiệu quả gì!
Trương Tuần
(truongtuanbt1978@gmail.com)
Làm sao tự giác được ?
Quà biếu, tặng dịp tết mà tự dưng đi nộp lại rồi tổng hợp báo cáo lên cho Cục Chống tham nhũng, chỉ thị như thế thì có quan chức nào mà tự giác được. Cho nên chỉ có hơn phân nửa báo cáo, mà báo cáo “không có gì” là lẽ đương nhiên. Nên dẹp cách làm mang tính hình thức này đi. Còn nữa, “nhận quà không đúng quy định” nghĩa là sao? Ai định nghĩa giùm cho tôi câu này với!
Tâm Như
(nhuqtri468@gmail.com)
Mượn cớ tặng quà tết để hợp thức hóa việc tiêu cực thì không ai dại gì bày mặt ra cho mọi người thấy. Vì vậy, trong dịp tết này Thanh tra Chính phủ chưa phát hiện có ai tặng, nhận quà trái quy định là lẽ đương nhiên.
Mai Thị Giang (Q.Tân Bình, TP.HCM)
 
Tham nhũng, tiêu cực dưới dạng tặng, nhận quà tết diễn ra tinh vi chứ không lộ liễu và cũng đừng mong chờ ai đó tự giác khai báo về việc sai trái này. Chống tham nhũng, tiêu cực bằng biện pháp này là không khả thi.
Bùi Quốc Thắng (H.Đức Hòa, tỉnh Long An)
An Phong - Bùi Chiến (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.