Tôi là người dẫn đầu: Bí quyết thu hút khán giả truyền hình

29/06/2012 08:00 GMT+7

Sau 9 số phát sóng trên HTV7 vào mỗi tối thứ bảy, chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ khán giả xem đài, hồi hộp chờ đợi đêm gala trao giải tối 30.6 tới. Không ít khán giả ngỏ ý muốn ghi danh tham gia Tôi là người dẫn đầu (TLNDĐ) trong các mùa sau. Vậy đâu là bí quyết để TLNDĐ có sức hút như vậy?

Mẫu số chung của 16 thí sinh hoang dã và 20 cô gái đô thị

Thoạt nghe thì việc đưa 16 thí sinh ra đảo cho họ chơi game vận động, game giải đố, làm việc xã hội… sẽ không thu hút bằng việc đưa 20 nữ thí sinh về thành phố tập trung, cho họ đi catwalk diễn thời trang, chụp ảnh để chọn người mẫu ấn tượng nhất.

Nhưng thành công của một chương trình truyền hình thực tế không nằm ở chỗ thí sinh ở đâu, làm gì, mà ở chỗ câu chuyện được kể như thế nào, câu chuyện có đủ kịch tính không và nhân vật có làm cho người xem chú ý không. Nguyên lý này được áp dụng cả trong phim truyền hình lẫn phim truyện, và là tuyệt chiêu của các đạo diễn hàng đầu.

Sức hút của câu chuyện hay

Đạo diễn James Cameron của phim Titanic, bộ phim đoạt kỷ lục về số giải Oscar và doanh thu, cho đến khi bị phim Avatar - cùng đạo diễn, qua mặt về doanh thu, từng tiết lộ bí quyết thành công của Titanic. Ông nói ông không kể câu chuyện về chiếc tàu Titanic, mà kể một câu chuyện về Romeo và Juliet trên tàu Titanic.

Thật vậy, nếu để ý kỹ, sẽ thấy khán giả say mê chuyện tình của Jack và Rose trên chuyến tàu định mệnh, và nhân vật chính không hề là chiếc tàu. Bản thân nhân vật trong phim cũng được xây dựng theo hình mẫu nhân vật kinh điển của Shakespeare: hai người xuất phát từ hai thái cực đối nghịch, nhưng cả hai đã vượt hàng rào định kiến, đến với nhau, yêu nhau không rời, sẵn sàng hy sinh cho nhau, để cuối cùng một người sẵn sàng chết vì người kia.

 Các thí sinh tham gia thử thách bám trụ lâu nhất
Các thí sinh tham gia thử thách bám trụ lâu nhất - Ảnh: Đình Toàn

 Thử thách vượt ván trên thùng
Thử thách vượt ván trên thùng - Ảnh: Đình Toàn

Hỉ nộ ái ố, thành và bại, buồn và vui

Nói như thế để thấy bối cảnh hoang dã hay đô thị, thí sinh lịch lãm hay không son phấn, nổi tiếng hay chưa ai biết đến... là những yếu tố cần nhưng chưa đủ, và là chỉ những yếu tố phụ.

Đó là lý do các chương trình như Idol, So you think you can dance, Master chef,... đều xoáy rất sâu vào câu chuyện của thí sinh. Khán giả có dịp thấy họ xuất thân ra sao, con của ai, thuở nhỏ có gì lạ, lớn lên gặp khó khăn gì, khuyết điểm nằm ở đâu, họ cố gắng ngày đêm thế nào, thất bại thảm hại ra sao, rồi điều gì đã giúp họ đứng dậy… Tất cả đều là những câu chuyện gần gũi với khán giả. Khán giả thấy mình qua những câu chuyện đó.

Khán giả Thần tượng âm nhạc Vietnam năm 2007 hẳn cũng còn nhớ tới Ngọc Ánh - anh kỹ sư nhà nông tát gàu sòng, hoặc Quốc Thiên ra chợ bán buôn giúp chị ở mùa Idol 2008.

Khi dùng ý niệm "từ số không tới người hùng" (from zero to hero) các chương trình THTT quả thực đã chú ý xoáy vào yếu tố "zero" trước khi thí sinh lên đỉnh vinh quang.

Nhân vật thật và gần gũi

Cũng theo mô hình đó, TLNDĐ ngoài việc cho thấy hình ảnh thú vị của các thí sinh chơi các trò chơi lạ giữa thiên nhiên hoang dã, còn cho thấy tính cách và câu chuyện của các thí sinh.

Đó là câu chuyện của Trân, người chị cả đã phải khóc nấc khi chứng kiến đội mình thua hết trận này qua trận khác, hoặc câu chuyện của Dũng, được mọi người yêu quý nhưng gần như tuyệt vọng với bản thân khi không đưa ra được chiến lược tối ưu giúp đội chiến thắng.

Đó là câu chuyện của 4 thí sinh chung kết: Đen tình cảm nhiều hơn lý trí, được đồng đội yêu quý nhưng cũng có người hoài nghi; Nga dễ tin người, tuy chân thành, có trách nhiệm với đồng đội và động cơ trong sáng nhưng cũng bị chê là chưa tôn trọng người khác; Lâm tự nhận mình nóng nảy, nhưng không hề phạm luật chơi và chỉ làm những gì không bị cấm; Phú ít nói, không hoạt ngôn, trầm tính nhưng lại được đồng cảm vì làm nhiều hơn nói. Câu chuyện của 4 bạn qua từng tuần thi cũng là điều đáng theo dõi.

Ê kíp sản xuất và thiết bị

TLNDĐ còn đầu tư đáng kể để tạo ra những khuôn hình đẹp và mới lạ với sự tăng cường của máy quay mô hình trực thăng (flyingcam), polecame (camera trên sào cao) hay máy quay bỏ túi gopro (quay dưới nước, gắn vào mũi thuyền, đầu xe...) và bàn tay điệu nghệ của một trong những DOP có tiếng Phan Công Danh (quay phim chính cho bộ phim Long Ruồi và Mỹ Nhân Kế của Nguyễn Quang Dũng). Đạo diễn chương trình: Nguyễn Mạnh Hà, là 1 trong 4 đạo diễn độc lập của Việt Nam đoạt giải của Discovery - phim của anh về 1.000 năm Hà Nội được trình chiếu cách đây ít lâu. Đạo diễn hậu kỳ: Trung Chính - thuộc Công ty Đông Tây Promotion, cũng là đạo diễn hậu kỳ các chương trình của Vietnam Idol mùa thứ nhất và thứ hai (2007 và 2008).

Đêm gala trao giải 30.6

Đón xem đêm gala trao giải vào lúc 20 giờ 30 ngày 30.6 trên kênh HTV7, khán giả sẽ được chứng kiến người đạt danh hiệu Người dẫn đầu với giải thưởng 100 triệu đồng. Đặc biệt, chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ bí quyết để trở thành người dẫn đầu của các vị khách trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nhà sử học Dương Trung Quốc, ông Bùi Thế Duy - Phó giáo sư - tiến sĩ - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, ông Ko Tae Yeon - Tổng giám đốc LG Việt Nam, ông Lee Jongkook - Tổng giám đốc Lotte Coralis Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Viettravel, đạo diễn Lê Hoàng, nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Cùng xen lẫn với các chủ đề của chương trình là những tiết mục biểu diễn hấp dẫn với sự tham gia của các nghệ sĩ dẫn đầu: Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Khánh Linh, Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh, kiện tướng dance sport Chí Anh và Nhã Khanh, nhóm Lady Q - một nhóm nhạc mới mà 2 thành viên Thanh Trúc, Nhã Phương của nhóm cũng chính là 2 thí sinh của chương trình. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM và Công ty Đông Tây Promotion phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Eximbank.

Để có cơ hội nhận được giải thưởng 10 triệu đồng từ nhà tài trợ, hãy tham gia nhắn tin bình chọn cho các thí sinh. Thời gian bình chọn sẽ kết thúc vào 19 giờ thứ bảy 30.6.2012

Soạn tin theo cú pháp sau (2.000 đ/tin nhắn): Quách Văn Đen: soạn 1 gửi 6258, Lưu Minh Lâm: soạn 2 gửi 6258, Phạm Thu Nga: soạn 3 gửi 6258, Nguyễn Vĩnh Phú: soạn 4 gửi 6258.

Kết quả sẽ được công bố trong LIVE SHOW ĐÊM TRAO GIẢI.

Hoài n

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.