Tôi muốn vỗ tay thật to khi biết tin!

20/08/2010 10:48 GMT+7

Khi tận mắt đọc tin GS Ngô Bảo Châu đã chính thức được trao giải, tôi không khỏi xúc động. Tôi chỉ có thể nói: Xúc động lắm và tự hào lắm! Cả châu Á mới chỉ có Nhật Bản và bây giờ là Việt Nam!

Thưa Phó Thủ tướng, xin ông cho biết cảm nhận của mình khi nhận được tin Giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng Fields?

Mặc dù tin vui này đã dự đoán từ 1 tháng nay (thông thường, ai dưới 40 tuổi được mời báo cáo chính ở hội nghị thì khả năng được nhận giải là trong tầm tay. Điều này càng chắc chắn hơn khi Ban tổ chức đã mời gia đình GS Ngô Bảo Châu và 20 nhà toán học VN đến dự lễ trao giải) nhưng, khi tận mắt đọc tin GS Ngô Bảo Châu đã chính thức được trao giải, tôi không khỏi xúc động.

Thời khắc đó tôi đang ngồi trong hội nghị tổng kết giáo dục nhưng cũng phải tranh thủ xem tin và chỉ muốn vỗ tay thật to khi biết tin chính thức. Tôi chỉ có thể nói: Xúc động lắm và tự hào lắm! Cả châu Á mới chỉ có Nhật Bản và bây giờ là Việt Nam!

Đứng ở cương vị một lãnh đạo trong Chính phủ, Phó Thủ tướng có thể bật mí triển vọng của ngành toán sau sự kiện này?

Trước hết, sự kiện này như là một sự gặp gỡ của GS Ngô Bảo Châu và ngành toán Việt Nam với nền toán học quốc tế. Tuy nhiên, Chính phủ cũng xác định: thực chất toán học cụ thể còn yếu; các nhà chuyên môn đánh giá Việt Nam chỉ xếp hạng thứ 60-70 trên thế giới. Chính vì vậy, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu phát triển một chương trình toán học Việt Nam 10 năm tới để tạo bước phát triển mạnh mẽ có tính bền vững.

Một trong các biện pháp là thành lập một viện toán học mang tên Viện Toán học cao cấp Việt Nam (VTHCC VN). Đây sẽ là nơi giao lưu của các nhà toán học quốc tế và Việt Nam, là nơi bồi dưỡng tài năng toán học. VTHCC VN cần một viện trưởng. Nhiều nước không có người có đủ uy tín làm viện trưởng phải lấy viện trưởng là người nước ngoài. Chúng ta may mắn có GS Ngô Bảo Châu có uy tín trên quốc tế trong lĩnh vực toán học.

Phó Thủ tướng có thể nói rõ hơn về VTHCC VN?

Đề án về chương trình đã được trình Chính phủ. Nguyên tắc hoạt động của Viện là ít chuyên trách và là nơi dành cho các nhà toán học đến làm việc với các nhà toán học có tên tuổi để có thể nâng cao trình độ, có thể cùng hoàn thành những luận án tiến sĩ đang dự kiến, là nơi giao lưu không truyền thống... Với mô hình này các nước như Mỹ, Đức, Hàn Quốc đã rất thành công trong việc bồi dưỡng tài năng cấp quốc tế. Ba năm đầu tiên, Viện sẽ được đặt tạm thời trước khi có trụ sở chính tại Hà Nội. VTHCC VN nằm trong tổng đề án về chương trình toán học được Chính phủ đầu tư 651 tỷ đồng.

Khi nào GS Ngô Bảo Châu sẽ được chào đón trở về chính ngôi nhà của mình - Việt Nam, thưa Phó Thủ tướng?

Ngôi nhà Việt Nam sẽ luôn rộng mở với GS Ngô Bảo Châu và các tài năng khoa học khác. Trước mắt, tối Chủ nhật, ngày 29-8-2010 sẽ có một lễ đón trọng thể tại Mỹ Đình, nơi hàng nghìn các nhà giáo và sinh viên sẽ chào đón Ngô Bảo Châu. Thủ tướng sẽ đến dự và phát biểu.

Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.