Tội phạm truy nã gắt gao thứ 10 Trung Quốc bị đưa về nước

02/01/2016 19:40 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 2.1 đưa tin, ông Pei Jianqiang, người đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2009 sau khi bị cáo buộc tham nhũng, đã được dẫn độ về nước hôm 1.1.

Tân Hoa xã ngày 2.1 đưa tin, ông Pei Jianqiang, người đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2009 sau khi bị cáo buộc tham nhũng, đã được dẫn độ về nước hôm 1.1.

Pei Jianqiang bị bắt tại Guinea cuối tháng trước - Ảnh chụp màn hình website Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcPei Jianqiang bị bắt tại Guinea cuối tháng trước - Ảnh chụp màn hình website Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
Ông Pei, cựu giám đốc phụ trách xuất nhập khẩu của Công ty China Enterprise International Cooperation, bị bắt tại Guinea hôm 25.12.2015 sau cuộc điều tra phối hợp giữa giới chức chấp pháp của nước sở tại và Trung Quốc.
Ông Pei bị phát hiện ẩn náu ở thủ đô Conakry của quốc gia châu Phi này và đang quản lý một cơ sở tắm hơi. Pei đứng thứ 10 trong danh sách 100 tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài bị truy nã gắt gao nhất của Trung Quốc.
Năm ngoái, giới chức Bắc Kinh đã công bố hình ảnh 100 nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Lưới trời” nhằm truy tìm và đưa họ về nước chịu tội.
Huang Yurong, người phụ nữ đứng thứ 4 trong danh sách trên, đã tự nguyện trở về Bắc Kinh từ Mỹ hồi tháng 12.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.