Trong giai đoạn này, giới thanh niên vẫn chỉ được coi là thế hệ đi sau và chưa thực sự có chỗ đứng, có tiếng nói quan trọng trong xã hội. Báo Thanh Niên ra đời đáp ứng được nhu cầu này. Trải qua 20 năm, Báo Thanh Niên đã thực sự trở thành tiếng nói của thanh niên, đưa thanh niên Việt Nam vượt qua thành kiến của xã hội, có vai trò đậm nét hơn, có những đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của đất nước.
So với các bậc đàn anh trong làng báo, Thanh Niên là tờ báo đi sau nhưng đã nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh và vị trí trong làng báo với nhiều điểm mạnh.
|
Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý 2 điểm: thứ nhất, Báo Thanh Niên rất nhanh nhạy với thời cuộc và gương tốt nhưng cần lưu ý đưa tin chính xác, không nói quá; thứ hai, Báo Thanh Niên cần học hỏi, đổi mới để thường xuyên có những bài xã luận tầm cỡ, xứng đáng với vị trí của một tờ báo hàng đầu tại Việt Nam
Qua 20 năm phát triển, Báo Thanh Niên có quyền tự hào về những việc mình đã làm được và có thể lạc quan về tương lai. Tôi xin chúc một tờ báo của thanh niên tuổi còn trẻ nhưng đã xây dựng được một bản lĩnh vững vàng, ngày càng phát triển. Tôi hoàn toàn tin tưởng các bạn còn bay cao và xa hơn!
Đặng Quốc Bảo
(nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
Bình luận (0)