Không nên tự phong

18/09/2015 04:57 GMT+7

Miền Nam trước năm 1975 còn ảnh hưởng nền giáo dục Pháp nên người ta dùng chữ “giáo sư” (professeur) để gọi chức danh hành chánh của những nhà giáo dạy bậc trung học. Hai trường ĐH sư phạm ở Sài Gòn và Huế thời ấy huấn luyện ra giáo sư trung học đệ nhị cấp (dạy từ lớp đệ nhất - 12 trở xuống) và giáo sư trung học đệ nhất cấp (dạy từ lớp đệ tứ - 9 trở xuống). Nhà giáo dạy bậc tiểu học được gọi là giáo viên.

Miền Nam trước năm 1975 còn ảnh hưởng nền giáo dục Pháp nên người ta dùng chữ “giáo sư” (professeur) để gọi chức danh hành chánh của những nhà giáo dạy bậc trung học. Hai trường ĐH sư phạm ở Sài Gòn và Huế thời ấy huấn luyện ra giáo sư trung học đệ nhị cấp (dạy từ lớp đệ nhất - 12 trở xuống) và giáo sư trung học đệ nhất cấp (dạy từ lớp đệ tứ - 9 trở xuống). Nhà giáo dạy bậc tiểu học được gọi là giáo viên.

Đó là về mặt hành chánh. Còn khái niệm giáo sư thực thụ thì phải qua Hội đồng thẩm định. Các vị giáo sư tốt nghiệp từ nước ngoài về cũng được gọi là giáo sư. Đây mới là học hàm chính thức.
Đất nước ta ngày nay có Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, tổ chức duy nhất có thẩm quyền công nhận học hàm giáo sư. Nhiều giáo sư được hội đồng công nhận đúng là những người có chân tài thực học, có những đóng góp lớn lao cho các hoạt động khoa học nước nhà.
Thế nhưng, mới đây Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM thông qua quy định về “Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ chuyên môn của Trường ĐH Tôn Đức Thắng” có nội dung công nhận các chức danh giáo sư, phó giáo sư riêng cho nhà trường.
Chánh văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, ông Bùi Mạnh Nhị, nhận định rằng việc tự phong chức danh như trên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng không đúng luật. Các vị lãnh đạo trường này phản bác rằng việc họ phong như vậy đơn thuần chỉ là bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, gói gọn trong trường, giới hạn thời gian làm việc với trường.
Việc công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là việc làm rất nghiêm túc, bởi chỉ có thể qua “bộ lọc” đó đất nước mới có những con người có chân tài thực học; chức danh được gọi mới phù hợp với nội hàm. Khi đã có một hệ thống giáo dục đào tạo duy nhất thì đồng thời phải công nhận Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước là một tổ chức có thẩm quyền công nhận chức danh giáo sư cho một vị nào đó.
Chính vì vậy, việc tự phong chức danh như ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng là không nên, không phải. Và nếu một trường tự phong được thì e rằng nhiều trường khác cũng sẽ làm theo kiểu ấy mà tự phong. Đến lúc đó thì đất nước ta sẽ có rất nhiều vị giáo sư, phó giáo sư tự phong, gây ra nhầm lẫn cho nhân dân bởi thật giả lẫn lộn do trùng tên gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.